Đệ tử Thiếu Lâm lên núi bái Tổ

(GNO): Ngày 4-7, người sáng lập liên minh quyền pháp Thiếu Lâm Hoa kỳ - phương trượng Thích Vĩnh Tín và các đệ tử quy y rước đèn, dẫn thêm 170 đệ tử hải ngoại lên núi bái Tổ.

 Liên minh quyền pháp Thiếu Lâm Mỹ quốc là một nhà bồi dưỡng công phu có cơ cấu mắc xích lớn nhất nước Mỹ. Văn hoá Thiếu Lâm không ngừng tăng cường truyền bá ở hải ngoại, sức ảnh hưởng của Thiếu Lâm không ngừng thăng tiến rõ rệt. Liên minh Quyền pháp Thiếu Lâm đã phát triển nhanh như gió, tạm thời bao phủ 17 bang của nước Mỹ với hơn 100 ngàn hội viên, ước chừng số hội viên có thể vượt quá 1 triệu người.

Bắt đầu từ năm 1997, với việc sùng bái Thiếu Lâm Tự của văn hoá Trung Hoa, liên minh quyền pháp Thiếu Lâm mỗi năm đều cử đội đại diện đến Thiếu Lâm Tự đi lễ bái Tổ.

Sáng 8 giờ 30: Sơn môn Thiếu Lâm  (TL) và Tăng nhân ngoài môn phái chuẩn bị nghênh tiếp khách thập phương.

thieulam 1.jpg
Mỗi lần về đến TLT rước đèn, mọi người đều tỏ ra phấn khởi với tâm chờ đợi và khẩn trương, chuẩn bị bái kiến sư phụ Thích Vĩnh Tín. Trước pháp sự và bạn bè của võ Tăng TLT, các pháp sư rước lễ tướng thong dong, nhưng tâm trí thì không ít hồi hộp.
thieulam 2.jpg

3 vị này là giáo sư giảng dạy chủ yếu của liên minh quyền pháp Thiếu Lâm Mỹ quốc. Họ luyện tập công phu Thiếu Lâm, có người từ 20 đến 30 năm, đều đã đi trẩy hội trên núi quá 6 lần. Khi được hỏi tại sao đi được nhiều như vậy, vị giáo sư đứng giữa đáp: “ Đối với học viên chúng tôi mà nói, Thiếu Lâm Tự chủ yếu là đưa ra sự hiếu kỳ và sủng bái công phu Thiếu Lâm Tự. Nhưng đối với tôi, đã là một đệ tử quy y TLT, thì giống như mỗi ngày luyện tập và làm giáo thọ công phu Thiếu Lâm như nhau. Mỗi năm lên núi bái Tổ là phương thức sinh hoạt của chúng tôi”.

thieulam 3.jpg

              Đệ tử đoàn bái Tổ tập trung trước sơn môn Thiếu Lâm Tự,
                              ngẩng đầu nhìn phong cảnh xung quanh.
 
thieulam 4.jpg
 
Đệ tử xếp hàng hành lễ cung nghinh trú trì Thiếu Lâm Tự quang lâm
 
thieulam 5.jpg
 
Nghi thức rước đèn Phật giáo được dẫn đầu bởi đội giáo thọ sư huấn luyện,
đoàn đi với nghi trượng (cờ lọng, phướn, đèn...)
và hoa tươi, đến tịnh thất trú trì khấu thỉnh pháp sư Thích Vĩnh Tín
 
thieulam 6.jpg
 
Phương trượng Thích Vĩnh Tín, dưới sự cung đón của đệ tử
và nghi trượng, ngài ra ngoài sơn môn Thiếu Lâm Tự làm lễ.
 
thieulam 7.jpg
 
Ngoài sân, phương trượng Thiếu Lâm tự Thích Vĩnh Tín chủ trì pháp hội cầu nguyện, hoan nghênh những đạo hữu Thiếu Lâm từ xa đến, sau đó cầu nguyện cho họ và nhân dân thế giới
 
thieulam 8.jpg
 
Các đệ tử liên minh quyền pháp Thiếu Lâm quy sơn bái Tổ, lễ bái Thiếu Lâm
 
thieulam 9.jpg
 
Pháp sư Thích Vĩnh Tín đáp lời hoan nghênh các đệ tử hải ngoại, khẳn  định họ luôn ra sức nổ lực cho việc học tập công phu Thiếu Lâm và tận lực cống hiến tài năng mình để tăng cường giao lưu văn hoá Trung Mỹ. Khi nghe đến lời đạo từ đầu tiên, các đệ tử hô to tiếng Trung Quốc: “Sư phụ, con yêu người”, phương trượng lộ ra nụ cười từ hoà
 
thieulam 10.jpg
 
Đệ tử liên minh quyền pháp Thiếu Lâm biểu diễn những công phu Thiếu Lâm đã học
 
thieulam 11.jpg
 
Sau đó, võ Tăng Thiếu Lâm cũng biểu diễn công phu Thiếu Lâm cho khách đến xem
 
         thieulam 12.jpg
 
Liên minh quyền pháp Thiếu Lâm Hoa Kỳ tiến hành sát hạch,
công phu tại phòng luyện công của võ Tăng Thiếu Lâm tự
 
thieulam 13.jpg
 
thieulam 14.jpg
 
thieulam 15.jpg
 
Tại phòng trú trì, phương trượng Thích Vĩnh Tín phát chứng nhận phổ cập
cho đệ tử và khuyến bảo mọi người tiếp tục nổ lực luyện công
 
thieulam 16.jpg
 
Buổi chiều, các đệ tử người Mỹ chia tổ học tập, công phu với các võ Tăng Thiếu Lâm, tự thân thể nghiệm phương thức sinh hoạt Thiếu Lâm, viết nên câu vang vọng, viên mãn ngày quy sơn bái Tổ Thiếu Lâm Tự của họ.
                                                                                           
                                           thieulam 17.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày