Gặp gỡ vì sự hòa hợp các tôn giáo của Hong Kong

Đại diện các tôn giáo tại buổi gặp gỡ
Đại diện các tôn giáo tại buổi gặp gỡ

GNO - Giữa tháng 6 vừa qua, tại Vatican đã diễn ra chương trình làm việc chuyên đề của 6 lãnh đạo tôn giáo Hong Kong với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Francis, cùng hướng đến sự hòa hợp tôn giáo tại Hong Kong và các vấn đề trọng yếu khác của xã hội đương đại.

Chương trình làm việc của 6 tổ chức tôn giáo khác nhau cùng chung tiếng nói cho các tôn giáo tại Hong Kong gồm Hội Đạo giáo Hong Kong, Hội Phật giáo Hong Kong, Viện Nho giáo Hong Kong, Tòa thánh, Anh giáo cùng Hội Huynh đệ và Văn hóa Hồi giáo Trung Quốc.

“Đây là lần đầu tiên 6 tôn giáo ở Hong Kong có cơ hội đến thăm và làm việc tại Tòa thánh Vatican; đây là một chuyến đi đặc biệt” - chia sẻ của một vị lãnh đạo tôn giáo, theo Vatican News.

Trong buổi làm việc, đại diện Hội Phật giáo Hong Kong nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa hợp, dưới góc độ một tổ chức thống nhất cho đối thoại: "Là con người, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau để cùng tồn tại và cùng được hạnh phúc; chúng ta phải cộng trú với nhau để cùng đi lên.

Nếu có được sự hòa hợp trong suy nghĩ, chúng ta sẽ không chiến tranh với nhau. Chúng ta không nhất thiết phải đều là thợ dệt mới có quần áo mặc. Chúng ta không nhất thiết đều phải là nông dân thì mới có thực phẩm để ăn”.

Bình đẳng giới là một nội dung được thảo luận. Qua đó, nhận định, nữ giới các độ tuổi đặc biệt nhạy cảm với nạn bắt cóc, nô lệ thời hiện đại và các hình thức tội ác này tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự phát triển của nữ giới.

“Để khắc phục các bất ổn này, nữ giới cần được tiếp cận với giáo dục để đảm bảo được chi trả công bằng, được thừa nhận năng lực, quyền thừa kế tài sản, vượt qua sự bất bình đẳng trong chính trị, trong việc đưa ra quyết định của chính phủ...”, diễn đàn đề nghị giải pháp.

Trần Trọng Hiếu
(theo Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày