Giới thiệu một số khóa tu mùa hè tới bạn trẻ

GNO - Mùa hè gõ cửa, từ Nam tới Bắc, các khóa tu mùa hè được mở ra để các bạn trẻ, Phật tử có cơ hội tham gia tu tập, làm mới thân tâm, góp nhặt chất liệu an vui và tiếp cận phương pháp chuyển hóa nỗi khổ niềm đau sau những ngày tất bật lao chen.

Dưới đây là thông tin về các khóa tu bổ ích ấy, do PV Giác Ngộ tổng hợp - bắc một nhịp cầu tới bạn trẻ...

Khu vực miền Nam

1. “Tuổi trẻ - Lý tưởng - Hạnh phúc” là chủ đề khóa tu mùa hè lần 4 tại chùa Vĩnh Hưng (ấp 4, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Khóa tu diễn ra từ ngày 15- 6 đến ngày 21-6-2014.  Đối tượng tham dự là thanh thiếu niên, học sinh từ 12 đến 18 tuổi. Số lượng 400 em. Đã bắt đầu đăng ký, đến hết ngày 10-6-2014.

Thắc mắc về khóa tu, gửi mail về địa chỉ tunggiotmani@gmail.com hoặc điện thoại: 01216609909. Website : http://www.chuavinhhung.com/. 

KT (1).JPG


Bạn nhỏ kinh hành qua sự hướng dẫn của thầy giáo thọ tại khóa tu chùa Vĩnh Hưng

2. Khóa tu mùa hè lần 4 tại chùa Vạn Phước (211 Ba Cu, P.4, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT) do chư Tăng, Ni TP.Vũng Tàu phối hợp cùng chùa Vạn Phước tổ chức diễn ra từ ngày 5 đến 8-6-2014.

Các em từ 14 đến 25 tuổi có thể tham gia khóa tu, đăng ký từ ngày 18 đến 28-5- 2014 tại chùa Vạn Phước, địa chỉ ở trên. BTC cho biết, khóa tu nhận tối đa 300 em.

Để biết thêm thông tin liên hệ qua Facebook, TẠI ĐÂY.

3. Chùa Huệ Minh (ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) tổ chức khóa tu mùa hè lần 4, chủ đề Phật pháp và tuổi trẻ, sẽ được diễn ra từ ngày 2 đến 5-6-2014.

Thanh thiếu niên, học sinh từ 10 đến 18 tuổi muốn tham dự, đăng ký trong thời gian này đến hết ngày 1-6-2014.

BTC cho hay, khóa sinh tham gia được vui chơi lành mạnh bổ ích sau những ngày học tập, thi cử căng thẳng ở trường, giúp các em nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống, hiểu được đâu là điều xấu điều ác nên tránh, điều tốt, điều thiện nên làm, nâng cao nhân cách đạo đức của con người; đồng thời nhận diện trách nhiệm đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, xã hội, tập cho các em sống có lý tưởng và định hướng trong tương lai...

Đăng ký trực tiếp tại chùa Huệ Minh (địa chỉ trên), ĐT: 06503673637 - 0909768402, gặp sư cô Diệu Thảo hoặc số 0977101898 gặp Phật tử Tịnh Nhu.

Truy cập TẠI ĐÂY để biết thêm thông tin chi tiết.

4. Tu viện Bát Nhã (xã  Đambri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tổ chức khóa tu lần thứ 5 dành cho thanh thiếu niên nam, nữ từ 16 đến 25 tuổi từ ngày 19 đến 21-7 -2014. Đăng ký tham dự từ nay đến hết ngày 12-7-2014. 

Khóa tu mong muốn xây dựng, kết nối truyền thông lại vấn đề đạo đức giữa con cái với cha mẹ và gia đình, tư vấn và tháo gỡ những khúc mắc về tâm lý đạo đức trong đời sống cũng như tâm sinh lý cá nhân, để giới trẻ có thể nhận thức được mọi vấn đề một cách có tuệ giác, giúp giới trẻ có khả năng nhận diện cuộc sống; cung cấp cho giới trẻ những kỹ năng tháo gỡ nội kết cũng như nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, đồng thời chuyển hóa nhận thức và tâm lý tiêu cực trở thành tích cực, góp phần làm cho cuộc sống thêm phần giá trị và ý nghĩa.

Liên hệ để biết thêm chi tiết, trực tiếp ở địa chỉ trên, ĐT: 0633.751518, Email: khoatutuoitre.batnha@gmail.com.

KT (2).JPG


Những mầm sen được tưới tẩm

5. Chùa Vạn Thông (QL.51, ấp Tân Lộc, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐT:064.3503.799) tổ chức khóa tu cho Phật tử tại gia từ ngày 14 đến 20-7-2014.

Trong 7 ngày khóa tu, Phật tử sẽ có cơ hội tập sống cuộc sống của người xuất gia. Nói cách khác, khóa sinh được phát nguyện xuất gia gieo duyên trong 1 tuần.

Tại miền Bắc

6. Chùa Đình Quán (P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) tổ chức khóa tu “Mùa hè yêu thương 2 - 2014” dành cho các em học sinh, sinh viên có độ tuổi từ 13 đến 22. Số lượng tối đa: 250 tu sinh sẽ bắt đầu vào khóa tu từ 7g, ngày 31-5 đến 17g, ngày 4-6-2014. Hạn đăng ký đến hết ngày 28-5-2014.

Các bạn trẻ sẽ được học oai nghi người Phật tử; các phương pháp thực tập chánh niệm, giáo lý Phật giáo căn bản, đố vui Phật giáo, học hát nhạc Phật giáo, thiền ca, tham gia các trò chơi mang tính đồng đội…

Mọi thắc mắt liên hệ điện thoại: 0963.550.400, email:chuadinhquan07@gmail.com hoặc truy cập website: http://www.chuadinhquan.com/.

7. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Bảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết sẽ mở 7 khóa tu cho các em thanh thiếu niên trong hè này, mỗi khóa thời gian 6 ngày.

KT (3).jpg


Tự rửa chén sau khi ăn - rèn kỹ năng tự lập tại khóa tu ở thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Đến với khóa học, các em sẽ được các sư thầy giảng dạy về đạo lý nhà Phật, hướng các em hiếu lễ với bố mẹ, ông bà, không trộm cắp, không lừa đảo, không nói dối. Những trẻ quá hiếu động sẽ được các thầy dạy ngồi thiền để tâm trí được tĩnh hơn…

Theo đó, khóa I khai giảng ngày 1-6 bế giảng ngày 6-6, chỉ tiêu 60 người; khóa II: dành cho tu sinh nam từ 11 đến 13 tuổi, hạn nhận hồ sơ từ mùng 5 đến 8-6-2014, khai giảng ngày 9-6, bế giảng 14-6-2014 chỉ tiểu 200 tu sinh; khóa III: nam từ 14 đến 17 tuổi, hạn nhận hồ sơ 13-6 đến 15-6, khai giảng 16-6-2014, bế giảng 21-6-2014; khóa IV: nam trên 18 tuổi, hạn nhận hồ sơ 19-6 đến 22-6, khai giảng 23-6, bế giảng 28-6-2014, số lượng 200 tu sinh; khóa V: nữ từ 11 đến 13 tuổi, hạn nhận hồ sơ 26-6 đến 29-6, khai giảng 30-6, bế giảng 5-7, 200 tu sinh; khóa VI: nữ từ 14 đến 17 tuổi, hạn nhận hồ sơ từ 3 đến 6-7-2014, khai giảng 7-7, bế giảng  12-7, 200 tu sinh; khóa VII: nữ trên 18 tuổi, hồ sơ nhận 11 đến 13-7-2014, khai giảng ngày 14-7, bế giảng 19-7, 200 tu sinh.

Có thể đăng ký tại Hội quán Lý Số Việt (số 1, Khu biệt thự Mễ Trì Hạ, đường Đỗ Đức Dục, Hà Nội, điện thoại gặp Phật tử Tuệ Hiếu Quân: 0987291643) hoặc tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở địa chỉ trên, ĐT: 02113 814207.

8. Tại chùa Khải Nam (P.Quảng Tiến, TX.Sầm Sơn, Thanh Hóa), khóa tu bắt đầu từ 10-6 đến 30-6-2014.

BTC cho biết sẽ nhận 250 khóa sinh, là thanh thiếu niên từ 10 - 20 tuổi. Ghi danh khóa tu tại chùa Khải Nam, thắc mắc liên hệ thầy Thích Minh Chi -  ĐT: 0913483320, cư sĩ Trần Học Phiên - ĐT: 0904808222; Email: chuakhainam@gmail.com.

Được biết, tại khóa tu, các tu sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động kỹ năng sống như: rèn luyện thể lực, võ thuật, âm nhạc, học cắm hoa, nấu ăn; cứu hộ, cứu nạn; kỹ năng vượt rừng, đi biển; vượt chướng ngại vật; hội thảo các vấn đề xã hội. Đồng thời, tham gia các hoạt động vui tươi, trẻ trung, bổ ích, lý thú mang phong cách tuổi trẻ mà còn đậm chất thiền vị như lễ Phật, toạ thiền, thiền hành, thiền buông thư, thực tập chính niệm, tham gia trò chơi, liên hoan văn nghệ…

“Ta có là ta, ta mới đẹp”

Là chủ đề khóa tu Wake Up được tổ chức tại trung tâm thực tập Làng Mai Thái Lan.

KT (4).jpg

Khóa tu dành cho các bạn trẻ trong khu vực châu Á, ở độ tuổi từ 18-35. Khóa tu được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 28-6 đến 2-7-2014. Hạn chót đăng ký khóa tu: ngày 20-6-2014, số lượng tối đa 70 người cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đến đây các bạn sẽ được tận hưởng những giây phút bình an và tĩnh lặng cũng như khám phá những cái đẹp bên trong và xung quanh chúng ta tại Trung tâm Thực tập Quốc tế Làng Mai Thái Lan. Cùng với những tu sĩ trẻ và các thành viên Wake Up của Trung tâm Làng Mai Thái Lan, khóa sinh sẽ cùng học hỏi và tận hưởng những hoa trái của sự thực tập chánh niệm hằng ngày...

Mọi thắc mắc liên hệ: miền Nam (Sài Gòn) gặp anh Châu Thương - ĐT: 0909.022.082, email: letrungbao09@gmail.com; miền Trung (Huế) gặp thầy Từ Thông - ĐT: 0983.039.305, email: chuatuhieu1848@gmail.com; miền Bắc (Hà Nội), gặp chị Vân, ĐT: 0913.054.455, email: troixanhmaytrang76@gmail.com.


N.Danh
tổng hợp

________________

* Đọc thêm: Loạt bài về khóa tu mùa hè

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày