Hà Tĩnh: Họp triển khai Phật đản, Giới đàn, An cư

GNO - Chiều 30-3, tại chùa Cảm Sơn - Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh (phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) BTS Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức họp triển khai tuần lễ Phật đản, Giới đàn, An cư kiết hạ PL.2561 - DL.2017.


bts hop phat dan (2).jpg


HT.Thích Bảo Nghiêm chủ trì phiên họp

Mở đầu phiên họp, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Hà Tĩnh phát biểu, cho biết phiên họp nhằm mục đích triển khai chương trình tổ chức tuần lễ Phật đản, công tác An cư kiết hạ và tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ III, PL.2561 - DL.2017 trên tinh thần Thông bạch số 37/2017/TB.HĐTS ngày 3-3 qua của T.Ư GHPGVN. 

Theo đó, Ban Thư ký GHPGVN tỉnh đã có dự thảo kế hoạch tổ chức tuần lễ Phật đản, kế hoạch công tác An cư kiết hạ và tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần III.

Về nhân sự, chương trình Phật đản năm nay BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh thống nhất cung thỉnh Trưởng ban chỉ đạo là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm; các phó ban gồm TT.Thích Chiếu Tuệ, ĐĐ.Thích Chúc Cường, ĐĐ.Thích Viên Như, ĐĐ.Thích Quảng Nguyên.

Lễ khai mạc chính thức vào lúc 19g ngày 8-4-Đinh Dậu tại chùa Hữu Lạc (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) và lễ bế mạc vào lúc 19g ngày 15-4-Đinh Dậu (10-5-2017) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo thị xã Hồng Lĩnh (chùa Thiên Tượng, Hồng Lĩnh) sau khi xe hoa cung rước tôn tượng Đức Phật đản sanh từ trụ sở BTS GHPGVN tỉnh về Trung tâm Văn hóa Phật giáo thị xã Hồng Lĩnh.

Nội dung các lễ khai mạc và bế mạc căn cứ thực hiện theo Thông bạch hướng dẫn của TƯGH. Kết thúc lễ bế mạc, dự kiến BTS Phật giáo huyện Hương Khê sẽ nhận cờ đăng cai lễ khai mạc tuần lễ Phật đản cho năm tới.

Cũng theo truyền thống hằng năm, tuần lễ Phật đản tại Hà Tĩnh sẽ được bắt đầu từ ngày 6-4-Đinh Dậu và kéo dài đến ngày 18-4-Đinh Dậu.

Trong thời gian này, Ban Trị sự yêu cầu và khuyến khích tất cả các chùa, tự viện trên toàn tỉnh đồng treo cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu, tổ chức trang trí khuôn viên chùa, thiết trí xe hoa, thuyền hoa, chiếu phim về cuộc đời Đức Phật, lịch sử Phật giáo, khuyến khích các gia đình Phật tử, khu phố treo cờ Phật song song với cờ Tổ quốc, trang trí vườn Lâm Tỳ Ni, tổ chức các buổi thuyết pháp với chủ đề có liên quan đến Phật đản...

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân Phật tử, các tự viện có điều kiện tốt nên tổ chức tặng quà từ thiện, kết hợp thời pháp cho các trường học, địa phương nghèo nhằm thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, phụng sự chúng sanh của Đức Phật nhân mùa Phật đản. 

Tại buổi họp đã có nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức nhằm thống nhất về thời gian, nhân sự, địa điểm, các nội dung chương trình tổ chức diễu hành xe hoa, công tác điều hành trong đại lễ.

Đúc kết các ý kiến về chương trình Đại lễ Phật đản, HT.Thích Bảo Nghiêm cho rằng, Đại lễ Phật đản là Phật sự hết sức quan trọng đối với toàn thể Tăng Ni, Phật tử và đã trở thành ngày hội văn hóa trên toàn thế giới. 

Theo Hòa thượng, sự thị hiện của Đức Thế Tôn đã đánh dấu một bước tiến văn hóa vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Vì đại nguyện cứu khổ cho chúng sanh, vì hạnh phúc của nhân loại mà Ngài đã xuất hiện trên thế gian này vì vậy, việc tổ chức Đại lễ Phật đản cần trang nghiêm chu đáo, đúng với tinh thần chỉ đạo của TƯGH, tiết kiệm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

bts hop phat dan (6).jpg


Chư Tăng tham dự cuộc họp

Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ, sẽ bắt đầu từ ngày16-5-Đinh Dậu và lễ khai pháp sẽ diễn ra vào ngày 17-5-Đinh Dậu tại trường hạ Thanh Lương (Nghi Xuân). Chương trình sinh hoạt, giảng dạy trong 3 tháng an cư cũng được thực hiện đầy đủ như những năm trước.

Sau khi lấy ý kiến và sự đồng tình của chư Ni, dự kiến năm nay Ni chúng Phật giáo Hà Tĩnh cũng sẽ an cư trong tỉnh nhà, địa điểm cụ thể sẽ do Ni chúng đề xuất.

Về công tác Giới đàn, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh là sự kết hợp giữa Phật giáo Nghệ An và Hà Tĩnh, được tổ chức 2 năm một lần. Theo tinh thần cuộc họp, năm nay giới đàn sẽ được diễn ra vào ngày 6 tới 8-5 (âm lịch) tại chùa Thanh Lương với chương trình khảo hạch, hành sám, học giới… Và ngày 9-5 (âm lịch), toàn bộ giới tử tập trung thọ giới tại chùa Cảm Sơn.

Hòa thượng trưởng ban lưu ý tất cả các giới tử phải hoàn thành hồ sơ đầy đủ, rõ ràng theo hiến chương của Giáo hội và nội quy Ban Tăng sự khi đăng ký tham dự.

bts hop phat dan (8).jpg


Quang cảnh buổi họp

HT.Thích Bảo Nghiêm ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni xoay quanh bản kế hoạch và chương trình Phật sự sắp tới. Đồng thời, Hòa thượng đã tóm tắt nội dung trọng yếu và cho ý kiến bổ sung về công tác tổ chức Phật đản, Giới đàn, An cư kiết hạ nhằm hoàn thiện bản kế hoạch.

Qua đó, lưu ý, năm 2017 là năm tổng kết các hoạt động Phật sự để chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo cấp tỉnh lần thứ III, tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào tháng 11 sắp tới, các Phật sự vừa triển khai chư tôn đức ban, ngành, các huyện, thị, Tăng Ni các tự viện tỉnh lên kế hoạch thực hiện trang nghiêm, thành tựu theo sự hướng dẫn của TƯGH cũng như BTS PG tỉnh.

Thay mặt chư tôn đức BTS PG tỉnh, Hòa thượng cảm ơn đến các vị đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh đã đến tham dự đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của ông Trịnh Xuân Diệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã phát biểu tại cuộc họp.

Hồng Lam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải cùng các thành viên Ban Biên tập nhận hoa chúc mừng của Thành ủy TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và phái đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay 15-6, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ.
Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.

Thông tin hàng ngày