Hoa Kỳ: Những danh nhân Phật tử trong giới nghệ thuật và thể thao trên thế giới

(GNO): Thời gian qua, báo giới Phật giáo đã đăng tải rất nhiều thông tin nói về các Phật tử danh tiếng trong làng nghệ thuật cũng như trong giới thể thao. Sau đây là các khuôn mặt tiêu biểu được các website nhắc đến nhiều nhất.

Trước hết trong thế giới thể thao, hình ảnh nổi bật nhất là vận động viên bóng gôn chuyên nghiệp người Mỹ Eldrick Tiger Woods.  Anh sinh ngày 30-12-1975, được xem là một trong những vận động viên bóng gôn thành công nhất của mọi thời đại. Hiện tại, Tiger Woods là vận động viên bóng gôn số một của thế giới. Tiger Woods là một Phật tử, anh bén duyên với Phật giáo thông qua người mẹ của mình. Sau một thời gian thực tập và áp dụng thiền, anh khẳng định: “Nhờ có thiền của Phật giáo mà tôi xóa bỏ được thói ương ngạnh và tính nóng vội.” Mặc dù không thực tập thiền thường xuyên và chưa tìm hiểu hết triết lý Phật giáo nhưng anh khẳng định rằng thiền Phật giáo đã giúp anh rất nhiều trong lãnh vực thể thao.

Cựu huấn luyện bóng rổ chuyên nghiệp Phil Jackson sinh ngày 17-9 năm 1945 tại Montana, Hoa Kỳ. Hiện tại ông đang làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng của Los Angeles Lakers. Ông bắt đầu nổi tiếng từ năm 1989 khi làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng rổ Chicago Bulls, trong thời gian chưa đầy 15 năm ông liên tiếp đoạt 9 giải thưởng vô địch bóng rổ ở Mỹ. Jackson thường tiết lộ rằng thành tựu của ông có được như ngày hôm này là nhờ có triết học Đông phương, đặc biệt đó là thiền Zen của Phật giáo. Ông cho rằng thiền Zen có vai trò rất quan trọng trong việc huấn luyện bóng rổ của ông. Vì thế, ông thường xuyên thực tập thiền và áp dụng nó vào cuộc sống. Tuy nhiên, ngoài thiền ra, ông cũng nghiên cứu các hệ thống tâm linh khác như triết học Shama.

Quay sang giới nghệ thuật, hình ảnh quen thuộc nhất mà chúng ta thường gặp đó là nam tài tử Richard Gere. Với vẻ đẹp lãng tử, trầm lặng và đầy quyến rũ cùng với những vai diễn hút hồn, Richard Gere còn nổi tiếng là một người sùng mộ đạo Phật và giàu lòng từ bi với các hoạt động vì hòa bình trên toàn thế giới. Sinh ngày 31/8/1949 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, Richard Gere bắt đầu vào vai diễn năm 1973 trong vở nhạc kịch Grease. Năm 1980, anh thủ vai tù nhân trong vở kịch Bent trên sân khấu Broadway và đoạt giải thưởng Theatre World Award, từ đó anh khẳng định được vị trí của mình trong nền điện ảnh Hollywood . Tuy nhiên, trong sự nghiệp có nhiều thăng trầm, nhưng nhờ các tư tưởng Phật giáo đã có ảnh hưởng tích cực đến với cuộc sống của anh.

Tina Turner sinh ngày 26-11-1939, là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ đã từng giành 8 giải thưởng Grammy. Với những đóng góp cho nhạc Rock hơn 50 năm ca hát, cô được mệnh danh là “Nữ Hoàng nhạc Rock”. Bên cạnh nhạc Rock, Tina còn trình diễn một số thể loại nhạc khác như Pop, R& B, Soul và Dance…. Cô được tạp chí âm nhạc Rolling Stone ghi vào danh sách “Người bất tử-những nghệ sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại”. Cô cũng là một Phật tử thuần thành của Nhật Liên Tông (Một tông phái Phật giáo của Nhật bản). Nhờ tinh thần đại hùng đại lực của Phật giáo mà nữ ca sĩ này đã vượt qua được mối tình  đầy tai tiếng vì người chồng tương lai quá nghiện ngập. Cô đã mạnh dạn từ bỏ cuộc tình dang dỡ đứng lên để xây dựng lại cuộc sống và sự nghiệp mới.

Bên canh đó còn có nam tài tử Orlando Bloom cũng theo Nhật Liên tông. Anh sinh ngày 13-1-1977, là một diễn viên người Anh. Bloom trở nên nổi tiếng nhờ đóng vai Legolas trong phim bộ ba tập “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và “Những tên cướp biển vùng Caribbean”. Anh cho rằng áp dụng Phật pháp vào đời sẽ giúp anh cân bằng lại cuộc sống cho dù sống trong hoàn cảnh nào.

Ca sĩ K.D. Lang sinh ngày 2-10-1962 tại Edmonton, Alberta, là ca sĩ nhạc Pop, người Canada . Từ năm 1989 đến 2004, cô  liên tiếp đoạt 5 giải Grammy và một giải Juno. K.D. Lang cũng nổi tiếng vì cô là người ăn chay trường. Hiện tại, cô đang học Phật pháp với một vị pháp sư thuộc Phật giáo Tây Tạng. Những bài hát trong album mới phát hành gần đây của cô là “Watershed” nói lên sự thay đổi và tiến bộ từ khi cô thực tập Phật pháp. Cô đã thảo luận điều này rất nhiều trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Phật giáo  Shambhala Sun.

Tiếp đến là Steven Seagal, nam diễn viên phim hành động, nhà đạo diễn, một võ sư, và một Phật tử của Phật giáo Tây Tạng. Với tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản, Steven rất quan tâm tới tôn giáo và triết lý phương đông. Anh trở thành người của nhà Phật khởi nguồn từ bộ môn châm cứu và những bài học từ môn Aikido. Năm 1997, Seagal khiến dư luận xôn xao khi một trong những người thầy của anh, Penor Rinpoche tuyên bố Steven là hậu thân của Lạt-ma Pena Rinpoche. Bản thân Steven cũng thực sự nghiêm túc với vấn đề này. Anh dành hàng tiếng đồng hồ niệm Phật, học giáo lý nhà Phật và tuân thủ việc ăn chay nghiêm ngặt. Seagal là một con người thực sự đặc biệt. Ham mê võ thuật, nhưng anh dành nhiều thời gian cho tôn giáo và cho cả sở thích âm nhạc.

Oliver Stone (sinh ngày 15-9-1946) là một đạo diễn và nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ, hai lần đoạt giải Oscar về đạo diễn xuất sắc nhất và một giải Oscar khác cho kịch bản chuyển thể. Ông từng phục vụ trong quân đội Mỹ tham gia chiến trường Việt Nam năm 1967-1968. Ông đã đạo diễn thành công bộ phim “Trời và Đất”, “Trung độ,i sinh ngày 4 tháng 7”. Oliver Stone cũng là một Phật tử thuần thành, nghiên cứu và đạo diễn nhiều bộ phim mang đậm tính triết học Phật giáo.

Nữ diễn viên Uma Thurman, con gái của học giả Phật giáo Robert Thurman, một trong những người phương Tây thọ giới pháp Tây Tạng đầu tiên như là một tu sĩ. Uma sinh ngày 29-4-1970, Cô đóng vai chính nhiều bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ phim lãng mạn hài hước, phim khoa học giả tưởng, cho đến phim hành động… Cô được biết nhiều qua các phim của đạo diễn Quentin Tarantino. Với vai diễn trong bộ phim Pulp Fiction, Uma Thurma đã được đề cử giải Oscar. Ngoài việc làm phim, cô dành thời gian còn lại nghiên cứu và thực tập thiền Phật giáo. Cô rất ngưỡng mộ và luôn tìm cách áp dụng thiền trong cuộc sống hàng ngày của cô.

Ngoài ra còn có nhiều diễn viên, đạo diễn danh tiếng khác thường nghiên cứu và áp dụng Phật học vào cuộc sống của mình như đạo diễn Quentin Tarantino, diễn viên Goldie Hawn, nữ diễn viên Naomi Watts, nam diễn viên Keanu Reeves, Sharon Stone, Angelina Jolie, Courtney Love, Steve Jobs, Steve Jobs và Alanis Morissette…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày