Học nghề làm báo từ việc đọc Giác Ngộ

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Thật hồi hộp và trân trọng biết bao mỗi bài viết gửi đi được quý Báo ghi nhận, trau chuốt câu văn, lựa chọn hình ảnh để đăng…

IMG_7808.JPG
Quý Báo rất chu đáo khi gửi thư cảm ơn cho các bài đăng

Nhân duyên cộng tác cho Giác Ngộ

Một ngày mùa tu tháng 9-2013, khi là chàng sinh viên vừa ra trường, tôi có nhân duyên ghé qua một ngôi chùa quen biết. Giờ nghỉ trưa, tôi chọn một quyển Tuần báo Giác Ngộ để đọc, trong đầu nảy ra suy nghĩ: “Nhiều người có thể gửi bài đăng cho Giác Ngộ. Tại sao mình lại không nhỉ?”.

Thấy trong trang đầu của quyển báo có cung cấp địa chỉ email của Tòa soạn, tôi ghi lại ngay để khi có tin, bài sẽ cộng tác cho quý báo. Biết đâu một ngày nào đó, tin tức do mình tác nghiệp sẽ xuất hiện trên trang báo in của Giác Ngộ. Kể từ đó đã trên 7 năm cộng tác với báo Giác Ngộ. Tôi đánh giá cao nội dung và hình thức của Báo, cũng như trân trọng tình cảm của Báo với những phóng viên nghiệp dư.

Trân trọng từng bài viết

Trước khi trở thành cộng tác viên của Giác Ngộ, tôi có làm cộng tác viên cho trang thông tin điện tử phatttuvietnam.net. Với chút kinh nghiệm, vốn ngôn từ trong nhà Phật, tôi bắt đầu gửi tin bài đầu tiên cho báo về “Khóa tu Nụ thương sen hồng lần thứ nhất tại chùa Từ Xuyên”. Từ đó trở đi, mỗi khi Sư phụ đăng các hình ảnh về khóa tu hay Phật sự tại chùa, tôi đều tranh thủ thời gian biên tập lại, chọn những hình ảnh đắt giá nhất để gửi cho Báo.

Thời gian đó, vì bận đi dạy học, nên mỗi khi có thời gian đi chùa, tôi thường sắp xếp công việc, mang theo máy ảnh du lịch để đi đưa tin về các Phật sự của chùa Từ Xuyên, Phật giáo Thái Bình, với mong muốn đưa tin tức tại Thái Bình đến với bạn đọc cả nước một cách chính xác, đầy đủ, sinh động.

Thật hồi hộp và trân trọng biết bao mỗi bài viết gửi đi được quý Báo ghi nhận, trau chuốt câu văn, lựa chọn hình ảnh để đăng lên trang Giác Ngộ online. Mỗi bài viết đăng lên, tôi đều chia sẻ lên trang facebook cá nhân để mọi người cùng đọc, đồng thời đọc đi, đọc lại nhiều lần để rút kinh nghiệm cho các tin, bài tiếp theo được chuẩn chỉnh, ngắn gọn, súc tích.

Cũng từ việc đọc báo Giác Ngộ hàng ngày, tôi thường xuyên được tiếp cận các thông tin Phật sự chính xác, tin cậy, thân thiện và trau dồi kỹ năng viết bài cho Báo, nhất là cách chọn góc chụp hình, việc lựa chọn hình ảnh tiêu biểu cho Phật sự được đăng cũng như cách chú thích sao cho ngắn ngọn mà không khô khan.

Những đồng nhuận bút, quà tặng quý giá

Tôi gửi bài cộng tác cho Báo Giác Ngộ với nhiều bút danh như Nguyễn Hữu Minh, Phúc Hào, Nhuận Nguyện, Từ Xuyên. Sau mỗi tin bài được đăng đều được quý Báo gửi tặng ấn phẩm Tuần báo Giác Ngộ và thư cảm ơn. Nhuận bút mỗi bài tuy không nhiều, có khi tích góp cả năm chỉ có mấy trăm ngàn nhưng tôi rất vui vì thành quả lao động mình làm ra.

Mỗi khi nhận được nhuận bút của Báo, Thầy tôi thường nói vui: “Ở chùa này chỉ có Bác là có lương thôi đấy”. Tôi nhớ nhất kỷ niệm lần đầu tiên nhận được báo biếu và nhuận bút từ Giác Ngộ, tôi rất ngạc nhiên và dành toàn bộ số tiền đó để cúng dàng Thầy. Vì nhờ có những hình ảnh được Thầy cung cấp, tôi mới có nhiều tin bài để đăng lên báo như thế.

Mỗi năm vào dịp Tết, báo thường tặng lịch và một vật kỷ niệm, tôi thường lấy tặng lại cho gia đình, gọi là món quà nhỏ của người con xuất gia dành cho bố mẹ, để mọi người biết đến tờ báo Giác Ngộ. Chiếc balô nhỏ nhắn, có in logo của Báo luôn được tôi mang theo mỗi khi đi tác nghiệp ở trong và ngoài tỉnh.

balo.jpg


Chiếc ba lô do Giác Ngộ tặng được tôi trân trọng, là vật bất ly thân mỗi khi đi chụp ảnh, tác nghiệp tại các Phật sự

Nên phát triển kênh Giác Ngộ TV

Hiện nay, các trang báo đã chuyển sang báo đa phương tiện. Với việc xây dựng trang Giác Ngộ TV, báo nhà Phật có sự chuyển biến tích cực, làm cho các Phật sự thêm phong phú, bạn đọc có thêm một kênh thông tin sinh động, thay vì tin, ảnh, bài viết đơn thuần. Tôi đề nghị quý Báo nên sản xuất, đăng tải nhiều tin tức, phóng sự, các thước phim tư liệu và khuyến khích các cộng tác viên gửi video cộng tác để quý Báo biên tập theo hướng đa phương tiện: vừa có thể làm báo in, báo điện tử, báo hình.

Với chuyên mục Tư vấn tâm linh, quý Báo có thể thỉnh chư tôn đức đến quay phim, ghi hình, trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn đọc gần xa. Được như vậy, bạn đọc sẽ thấm nhuần hơn, hiểu rõ hơn những thắc mắc được Tổ Tư vấn trả lời.

Cần có quy chuẩn trong viết tắt, giới thiệu đại biểu

Cộng tác với nhiều tờ báo Phật giáo, tôi thấy chư tôn đức, Phật tử làm công tác thông tin - truyền thông chưa có sự thống nhất khi viết tắt các tổ chức, chức danh Phật giáo. Vì vậy, để nghị Ban Biên tập nên đưa ra hướng dẫn viết tắt khi viết tin, bài cộng tác. Đồng thời nên giới thiệu chư tôn đức và đại biểu như thế nào, số lượng bao nhiêu để tin bài ngắn gọn, tránh rườm rà.

Nên có trang mạng xã hội Zalo, kết hợp với fanpage để việc gửi tin bài nhanh chóng

Để tăng thêm tính tương tác, ở cuối mỗi bài viết của Báo nên thêm nút chia sẻ trên Zalo để bạn đọc tiện quảng bá trên mạng xã hội này. Thêm vào đó, quý Báo có thể lập một trang Zalo và nhóm Zalo dành cho các cộng tác viên (Nhóm Zalo do Ban Thư ký quản lý) để việc gửi tin, bài được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm dung lượng, nhất là việc gửi video có dung lượng lớn.

>> Mời bạn đọc chia sẻ kỷ niệm, hiến kế với báo Giác Ngộ

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một lòng niệm Phật

Một lòng niệm Phật

GNO - Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng chưa?
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có khao khát được trở thành con người tự do, nhưng chúng ta lại chưa một lần dám cởi bỏ những trói buộc. Ai cũng mong muốn chinh phục đỉnh cao nhưng chúng ta lại cứ mãi đứng dưới chân đỉnh mà ngắm nhìn lên rồi trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ngũ giới nền tảng của đạo đức học Phật giáo

NSGN - Giới là một trong ba chi phần của Tam vô lậu học và cũng chính là đạo đức Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã thiết lập cho chúng đệ tử của Ngài. Và giới được chia ra thành nhiều học giới khác nhau. Nhưng chính yếu vẫn là hai phần học giới căn bản là giới cho người tại gia và giới cho người xuất gia.
Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.

Thông tin hàng ngày