Học viện PGVN tại Huế chúc Tết đến chư tôn thiền đức

GNO - Phái đoàn chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế vào sáng 2-2 vừa qua đã thăm, đảnh lễ vấn an và chúc Tết đến Trưởng lão HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế (ảnh); HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban GDTN TƯGH, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và chư tôn Hòa thượng Hội đồng Chỉ đạo Học viện PGVN tại Huế.

PG Hue 1.JPG

Theo đó, TT.TS Thích Nguyên Thành,  UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; TT.TS Thích Nguyên Đạt, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; ĐĐ.TS Thích Quang Tư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Sinh viên vụ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cùng chư tôn đức các phòng ban và Tăng Ni sinh của Học viện đã dâng lời chúc sức khỏe, vô lượng an lạc đến quý Hòa thượng; niệm ân sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của chư tôn thiền đức để Học viện được thành tựu viên mãn các Phật sự như ngày hôm nay.

* Sáng 3-2, phái đoàn Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế cũng đã có chuyến thăm và chúc Tết đến UBND tỉnh TT-Huế; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã đón tiếp thân mật phái đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày