Hội nghị Phật giáo châu Á về quyền động vật

Hội nghị Phật giáo châu Á về quyền động vật

GNO - Hội nghị Phật giáo châu Á về quyền động vật đầu tiên được tổ chức bởi Tiếng nói Phật pháp Động vật (DVA) và Quyền Chung sống của Động vật trên Trái đất (CARE).

Đây là một sự kiện diễn ra duy nhất một ngày, vào 30-9-2016 và được tổ chức tại khách sạn Skypark Kingstown, Dongdaemun ở Seoul (Hàn Quốc) - ngay sau Hội nghị Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới lần thứ 28 trong cùng một thành phố.

Diễn giả chính là một tu sĩ Phật giáo và là nhà ủng hộ động vật nổi tiếng - Hòa thượng Hải Đào từ Đài Loan và thầy sẽ nói về từ bi cho tất cả chúng sanh. Các diễn giả khác bao gồm bác sĩ thú y Phật giáo Sri Lanka - Chamith Nanayakkara người cùng với nhóm của mình đã điều trị miễn phí cho hơn 50.000 loài động vật và Chủ tịch DVA, Bob Isaacson - người sẽ nói giáo lý của Đức Phật về chúng sinh và cách mà chúng ta có thể sống tử tế hơn.

Các chủ đề được các diễn giả khác nhau đề cập đến cũng sẽ bao gồm việc thực hiện các phương pháp kiểm soát nhân bản động vật, hoạn thiến động vật, thực nghiệm chăn nuôi, nông nghiệp chăn nuôi và dinh dưỡng thực vật.

Có 2 cuộc hội thảo trong hội nghị, đầu tiên là nguyên nhân thúc đẩy quyền động vật trong cộng đồng Phật giáo và hội thảo kia là sống tử tế hơn và ăn tử tế hơn.

Hội nghị này sẽ là hội nghị về quyền động vật Phật giáo đầu tiên của thế giới. Phật tử hiện ngày càng tăng đang tham gia vào việc bênh vực động vật và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm động vật bởi vì họ muốn đi xa hơn với việc thực hành lòng từ bi vốn áp dụng cho tất cả chúng sanh và không chỉ riêng loài người.

Nhà tổ chức hy vọng rằng hội nghị này sẽ là điểm khởi đầu và có kế hoạch tổ chức nhiều hơn nữa trong những năm tới.

Văn Công Hưng
(theo The Buddhist Channel)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày