Hôm nay, Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại hội lần thứ V

GNO - Hôm nay, Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017).

DSC_0004.JPG

Trung tâm Văn hóa tỉnh BR-VT - nơi diễn ra ĐHĐBPG tỉnh - Ảnh: H.D

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Rịa-Vũng Tàu diễn ra vào 2 ngày 15 và 16-8-2012 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 147 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa.

Theo HT.Thích Quảng Hiển, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tổ chức, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Rịa-Vũng Tàu sẽ có 700 đại biểu gồm quan khách đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chư tôn giáo phẩm HĐTS, chư tôn đức đại diện các BTS tỉnh thành, Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh tham dự.

DSC_0002.JPG
DSC_0001.JPG

Thị xã Bà Rịa đã đã trang trí sẵn sàng chào đón Đại hội - Ảnh: H.D

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Rịa-Vũng Tàu sẽ đúc kết công tác Phật sự trong nhiệm kỳ IV, đồng thời suy cử nhân sự BTS THPG Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012-2017.

Hiện nay, công tác tổ chức Đại hội đã sẵn sàng, thị xã Rịa đã trang trí các bandroll, biểu ngữ chào đón Đại hội.

Chiều nay, phiên trù bị Đại hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Rịa-Vũng Tàu. Sau phiên trù bị, chư tôn đức BTS THPG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tăng Ni, Phật tử sẽ đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bà Rịa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày