Hơn 2.000 đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội VII

GNO - Đó là thông tin từ Ban Tổ chức cho biết trong phiên họp trù bị chiều hôm qua 22-11.

Theo đó, có 954 đại biểu chính thức gồm chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; ban, viện Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo; Hội Phật tử Việt Nam tại các nước châu Âu; Tăng Ni và cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước. Trong đó có 175 giáo phẩm Hòa thượng, 208 giáo phẩm Thượng tọa, 301 vị Đại đức, 27 giáo phẩm Ni trưởng, 87 giáo phẩm Ni sư, 101 vị Sư cô và 55 vị cư sĩ Phật tử dự Đại hội. Riêng chư Tăng Ni, Phật tử kiều bào gồm 10 đến từ các nước: Lào, Đức, Pháp, Phần Lan, Czech, Hungary và Ba Lan...

wwwS9.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham gia đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Đại hội VII - Ảnh: Vũ Giang

Có 130 đại biểu khách mời. Dự kiến Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Huỳnh Đảm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo bộ, ngành ở Trung ương và cơ quan quản lý công tác tôn giáo ở các địa phương và một số đại biểu khách quý là nhân sĩ, trí thức, tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức tôn giáo bạn và đại diện một số cơ quan ngoại giao tại Hà Nội.

Đặc biệt sẽ có 20 đại biểu Phật giáo quốc tế: Đoàn Phật giáo Trung Quốc; đoàn Phật giáo Lào, đoàn Phật giáo Campuchia, đoàn Phật giáo Thái Lan, đoàn Phật giáo Sri Lanka, đoàn Phật giáo Myanmar.

Ngoài ra, có hơn 1.000 Phật tử các tỉnh, thành phố về chào mừng Đại hội. Ban Tổ chức bố trí hội trường phụ (nhà bạt) tại sân Cung Văn hóa và truyền hình trực tiếp phục vụ đại biểu Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày