Hơn 500 bạn trẻ dự khóa tu mùa hè tại Tam Kỳ

GNO - Sáng nay, 7-7, tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ khai mạc khóa tu mùa hè lần đầu tiên dành cho thanh thiếu niên Phật tử với chủ đề “Hiểu và thương”.

DSC_4572 (Copy).jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ khai mạc

TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Chứng minh BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ; ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Tịnh Châu, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ, Trưởng BTC và chư Tăng Ni, chính quyền địa phương, Phật tử, mạnh thường quân cùng hơn 500 khóa sinh và tình nguyện viên tham dự.

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Tịnh Châu nhấn mạnh, ngoài việc tạo điều kiện cho các em vui chơi sinh hoạt, trau dồi những kỹ năng sống tự lập, các em còn được trực tiếp nghe giảng về giáo lý Đức Phật. BTC chú trọng vấn đề đạo đức con người, nên chủ đề được đặt ra cho khóa tu lần đầu tiên này là “hiểu và thương” đề cao lòng hiếu thảo, tình yêu thương.

TT.Thích Phước Minh ban đạo từ có lời tán thán chư tôn đức trong BTC đã tạo một sân chơi cho các em có duyên tu tập theo giáo lý đức Phật. Hòa thượng còn có lời sách tấn khuyến khích các bạn khóa sinh.

DSC_4623 (Copy).jpg


Hơn 500 khóa sinh và tình nguyện viên tham dự

Khóa tu diễn ra trong 3 ngày (ngày 6 tới 8-7), các khóa sinh được hòa mình sinh hoạt kết hợp giữa đời sống tâm linh, kiến thức giáo lý đạo Phật bổ ích, học kỹ năng sống, đốt nến tri ân, thiền hành trên bãi biển buổi bình minh, thi tìm hiểu Phật pháp, sinh hoạt theo nhóm, hoạt động vui chơi ngoại khóa, thăm tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đặc biệt, BTC cũng phát động phong trào ra quân hành động nhặt rác trên bãi biển, kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường.

Xuân Sáng
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày