Khởi ý xấu ác có tội không?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Cho tôi hỏi, nếu cố ý khởi tâm xúc phạm đến thánh thần, dù chỉ là trong tư tưởng chứ chưa bộc phát ra ngoài lời nói hay hành động thì có tội không? Nếu có tội thì sám hối thế nào?

(ĐINH NGUYỄN, nguyen20...@gmail.com)

Bạn Đinh Nguyễn thân mến!

Trong các hệ thống pháp luật hiện hành, chỉ khởi tâm xấu ác thì chưa cấu thành tội. Theo đạo Phật, những tâm niệm, suy nghĩ có chủ ý đều tạo nghiệp, gọi là ý nghiệp. Tùy vào ý niệm thiện ác mà chiêu cảm thành quả báo tốt xấu khác nhau. Nếu cố ý khởi tâm xúc phạm đến thánh thần, tức đã tạo ý nghiệp xấu, tất phải chịu quả báo tương ứng.

Bởi “Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo” (kinh Pháp cú), mọi việc bắt đầu từ tâm ý, sau đó mới biểu hiện qua lời nói và hành động. Vì thế đạo Phật chú trọng đến hướng nội, nhận diện rõ ràng thân tâm trong phút giây hiện tại gọi là chánh niệm tỉnh giác. Luôn rõ biết thân tâm nên chúng ta thấy được tâm ý xấu ác và chuyển hóa chúng ngay khi còn trong trứng nước. Nhờ đó, lời nói và hành động không bị tâm ý xấu ác tác động, ba nghiệp thân khẩu ý được thiện lành.

Bạn đã khởi ý xúc phạm đến thánh thần, bây giờ đã biết là có tội nên chí thành sám hối. Việc đầu tiên, bạn cần hướng tâm đến những vị thánh thần nào đã xúc phạm phát lồ sám hối. Phát lồ là tâm nguyện bạn như thế nào thì hãy trình bày; tâm kính cẩn thiết tha, lời thành khẩn ăn năn hối lỗi, mong chư vị từ bi tha thứ và nguyện không tái phạm. Cần phát lồ sám hối nhiều lần cho đến khi tâm nhẹ nhàng thanh thản.

Bạn cần phát khởi thiện tâm tôn trọng các vị thánh thần, dù mình vô thần hay không có đức tin nơi vị thánh thần ấy. Xúc phạm, hủy báng thánh thần chỉ có hại, tổn giảm phước đức của bản thân.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày