Khai giảng lớp giáo lý căn bản cho Phật tử TP.Vũng Tàu

Khai giảng lớp giáo lý dành cho Phật tử niên khóa 2023-2024
Khai giảng lớp giáo lý dành cho Phật tử niên khóa 2023-2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với tinh thần “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”, sáng 2-4, tại Văn phòng Phật giáo TP.Vũng Tàu đã tổ chức khai giảng lớp giáo lý dành cho Phật tử niên khóa 2023-2024.
Hòa thượng Thích Thông Không phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thông Không phát biểu khai mạc

Tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên DK Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.Vũng Tàu, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP.Vũng Tàu, cùng Tăng Ni GHPGVN TP.Vũng Tàu, các ban Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Ni giới… và 105 học viên tham dự khóa học.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thông Không cho biết việc mở lớp giáo lý căn bản này nhằm giúp cho Phật tử củng cố kiến thức giáo lý, ứng dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày để lợi mình, lợi người.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận tán thán công đức của Ban Tổ chức

Thượng tọa Thích Thiện Thuận tán thán công đức của Ban Tổ chức

Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu, đặc biệt là sự phối hợp của Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.Vũng Tàu khi đáp ứng nhu cầu học pháp và hành pháp của Phật tử địa phương qua việc mở lớp giáo lý niên khóa 2023-2024.

Thượng tọa tin tưởng các học viên sẽ tìm được niềm an lạc học giáo pháp một cách chính thống từ hai luồng giáo nghĩa Nam truyền, Bắc truyền, với sự dày dặn kinh nghiệm giáo lý Phật pháp và kiến thức phong phú của chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Vũng Tàu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày