Long trọng khai mạc Đại giới đàn Vĩnh Tràng

GNO - Sáng nay, 20-4-2013, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tiến hành lễ chính thức khai mạc Đại giới đàn Vĩnh Tràng.

Daigioidanvinhtrang03.jpg
Chư tôn đức chứng minh Đại giới đàn

Chư tôn thiền đức đại diện HĐCM, HĐTS GHPGVN và Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ. Đặc biệt, có hơn 600 giới tử Tăng Ni tham gia thọ giới đã có mặt đầy đủ, trang nghiêm.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS tỉnh, Trưởng ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại giới đàn Vĩnh Tràng 2013.

TT.Thích Chơn Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Tổ chức đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ phía Giáo hội, chính quyền địa phương...

Sau đó, Ban Nghi lễ tuyên đọc Ban chức sự thập sư của Tăng và Ni. Đại diện cho giới tử đọc tác bạch phát nguyện thọ trì giới.

HT.Thích Thiện Nhơn, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký HĐTS đại diện TƯGH ban đạo từ sách tấn cho giới tử.

Daigioidanvinhtrang13.jpg
HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTC phát biểu khai mạc

Daigioidanvinhtrang14.jpg
TT.Thích Chơn Minh nhận hoa chúc mừng

Daigioidanvinhtrang18.jpg

Đại đức Thích Chơn Tâm đại diện Ban Thư ký báo cáo về tài chánh giới đàn. TT.Thích Thiện Năng thay mặt BTC cảm tạ và kết thúc buổi lễ.

Được biết, tại Đại giới đàn, HT.Thích Minh Thông, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM được BTC cung thỉnh khai đạo cho giới tử.

Daigioidanvinhtrang20.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Daigioidanvinhtrang04.jpg

Daigioidanvinhtrang05.jpg
Cung an ban chức sự và Hội đồng thập sư

Daigioidanvinhtrang06.jpg

Daigioidanvinhtrang09.jpg

Daigioidanvinhtrang15.jpg

Daigioidanvinhtrang12.jpg
Giới tử phát nguyện thọ giới

Daigioidanvinhtrang16.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Daigioidanvinhtrang22.jpg
Giới tử trang nghiêm, thanh tịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày