Ly chè đậu ngự dâng cúng Phật

GNO - Me là người con đất Huế, đã rời Huế từ rất lâu. Có lẽ lúc rời Huế me vẫn sống cùng với những người Huế, và thường những lúc phải rời xa luôn muốn lưu giữ lại một chút gì đó đặc trưng nơi mình đã sinh ra và lớn lên; do vậy, ngoài giọng nói rất Huế - nhẹ nhàng, dịu dàng - me còn giữ được nhiều chút rất Huế, chẳng hạn trong những món ăn thường ngày, trong những món me lưu giữ ấy có món chè đậu ngự.

Vào ngày rằm, mùng một me thích nấu chè đậu ngự dâng cúng Phật, me nói: dâng cúng Phật ly chè nước trong nhìn rất thanh tịnh.

1daungu.jpg
Chè đậu ngự trong veo, thanh khiết - Ảnh: Nguyên Hân

Thời tiết ngày nắng nóng thưởng thức ly chè đậu ngự nước trong veo, ngọt thanh cũng rất hấp dẫn. Mỗi lần ăn chè đậu ngự lại nhớ thầy nói ở Huế nhìn ly chè đậu ngự có thể đếm được mấy hạt đậu ngự trong ly, ý muốn nói rằng nấu chè đậu ngự nước phải trong, đậu giữ được nguyên hạt không bị nát. Và, chắc có lẽ là do ít nên đếm được.

Vốn dĩ những món ăn của Huế thường món chi cũng ít.

Nguyên liệu cho món chè đậu ngự: Đậu ngự tươi hoặc khô đều được và đường phèn, 1/2kg đậu khô (1kg = 1kg đậu tươi) nấu với 1kg đường.

Cách làm:

Đậu ngự khô ngâm, cho đậu nở đều, sau đó lột vỏ lụa bên ngoài, nếu là đậu tươi thì lột ngay. Sau đó trụng đậu qua nước sôi cho sạch vỏ (1 lớp vỏ mỏng còn dính lại, lúc lột nếu không trụng qua nước sôi  và rửa sạch khi nấu sẽ bị đục nước)

Đường phèn nấu tan lược qua ray cho sạch, sau đó cho đậu vào nấu cùng với đường, đợi nước sôi nhỏ lửa, nấu trên lửa vừa đến lúc thấy đậu mềm là được

Đậu ngự khác với các loại đậu khác là khi nấu cùng lúc với đường đậu vẫn chín mềm.

Chè đậu ngự có thể dùng nóng hay nguội, ngon hơn khi dùng lạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa cử hành nghi thức cầu nguyện cho hòa bình thế giới mở đầu ngày làm việc thứ hai của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Đăng Huy

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025: Hội thảo quốc tế thảo luận phiên toàn thể và phiên đầu tiên tại 5 diễn đàn

GNO - Hôm nay, 7-5, chương trình của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 sẽ dành trọn vẹn cả ngày cho Hội thảo quốc tế, trong đó, diễn đàn chính được tiến hành toàn thể tại hội trường chính với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”.
Ảnh minh họa

Ăn ít để sống lâu

GNO - Con người lúc đói kém không có gì ăn thì bệnh tật do suy dinh dưỡng, lúc giàu có thường ăn uống no say cũng bệnh tật do quá dư thừa. Lạ là cái bệnh do thừa dinh dưỡng lại nhiều và khó chữa hơn.

Thông tin hàng ngày