Nghệ An: Khai mạc khóa An cư kiết hạ PL.2564

GNO - Sáng 13-6, tại chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp an cư PL.2564 - DL.2020.

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An được cung thỉnh ngôi Đường chủ; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đương vi Chánh Duy-na.

htna.jpg

Chư tôn đức trong buổi lễ tác pháp an cư PL.2564

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ, tác bạch cầu pháp an cư.

Theo kế hoạch an cư năm nay, chư Tăng Ni trên địa bàn tỉnh bắt đầu vào mùa an cư từ nay cho đến hết ngày 9-9-2020 (nhằm 27-7-Canh Tý) với 49 hành giả an cư. Trong đó, 47 Tỳ-kheo, 1 Sa-di, 1 hình đồng an cư tại chùa Đại Tuệ; 8 Tỳ-kheo Ni, 1 Sa-di Ni an cư tại chùa Cần Linh (TP.Vinh).

Trong buổi lễ, TT.Thích Thọ Lạc ban đạo từ, sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia; đồng thời nói về ý nghĩa quan trọng của việc “an cư kiết hạ”, yêu cầu chư hành giả Tăng Ni trong suốt khóa an cư nghiêm mật với các thời khóa tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành,... giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

htna 1.jpg

Sau lễ tác pháp, chư hành giả Ni sẽ vân tập về chùa Cần Linh (TP.Vinh) an cư

Dịp này, nhiều Phật tử đã dâng cúng tịnh tài, tịnh vật lên chư tôn đức Tăng Ni với ý nguyện hộ trì Tam bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Sau lễ tác pháp an cư, Thành viên BTS GHPGVN tỉnh cùng các ban trực thuộc và các hành giả đã dự buổi sinh hoạt đầu tiên mùa An cư kiết hạ PL.2564.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày