Người Thái để tang Đức Tăng thống 30 ngày

GNO - Người Thái đã treo cờ rủ và tụ họp để bày tỏ sự kính trọng đối với vị Tăng thống Somdet Phra Nyanasamvara vừa viên tịch ở tuổi 100.

Duc tang thong 1.jpg

Đức Tăng thống Somdet Phra Nyanasamvara

Cảnh sát cho biết hàng ngàn người đưa tang đã xếp hàng trên các con phố khi nhục thân của ngài được vận chuyển từ bệnh viện đến một ngôi chùa ở thủ đô cho các nghi lễ tôn giáo.

Mọi người thuộc mọi lứa tuổi, từ học sinh cho đến cụ già yếu đuối, đều cúi mình kính cẩn bên đường trong tình trạng giao thông tấp nập.

Hầu hết đều mặc trang phục tang với hai sắc màu đen hoặc trắng, nhiều người đã khóc và ôm chặt lấy hình ảnh của vị Tăng thống tôn kính.

"Tôi muốn khóc. Tôi đã đến từ sáng sớm để tỏ lòng kính trọng của tôi với nhục thân của ngài và tôi đã khóc", Panya Thammachat, 59 tuổi, nói.

Đức Tăng thống Thái Lan đã nhập viện điều trị trong hơn một thập kỷ qua.

30 ngày tang lễ

Vị Tăng sĩ có uy tín - một người bạn của Đức Dalai Lama - sinh ra tại Charoen Gajavatra vào ngày 3-10-1913 trên địa bàn tỉnh Kanchanaburi miền Tây Thái Lan và xuất gia khi mới 14 tuổi.

Ngài được suy tôn ngôi vị Tăng thống Thái Lan vào năm 1989 bởi Vua Bhumibol Adulyadej.

Duc tang thong 2.jpg

Thành kính viếng tang Đức Tăng thống

Quốc vương rất đau buồn khi nghe tin ngài viên tịch và đã ra lệnh cho các quan chức trong hoàng cung để tang trong 30 ngày, Văn phòng Hoàng gia cho biết trong một tuyên bố.

Cảnh sát đã yêu cầu các địa điểm vui chơi giải trí trên cả nước ngừng mọi hoạt động cho đến ngày 8-11 như một dấu hiệu của sự tôn trọng.

Khách du lịch có nhu cầu tham quan Grand Palace ở Bangkok được yêu cầu không mặc trang phục có màu sắc rực rỡ trong thời gian tang lễ.

Văn phòng Chính phủ và các cơ sở giáo dục được yêu cầu treo cờ rủ trong ba ngày.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã kêu gọi cán bộ công chức và công chúng để tang 30 ngày.

Văn phòng của bà cho biết Chính phủ rất thương tiếc với sự ra đi của Đức Tăng thống, đồng thời ca ngợi những đóng góp cho Phật giáo của ngài.

Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan và khoảng 95% dân số theo đạo Phật - tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Số liệu công bố năm ngoái của Cục Phật giáo cho thấy Thái Lan có hơn 61.000 nhà sư.

Văn Công Hưng (theo AFP)


Tin, bài liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ cung tiến Giác linh theo truyền thống

Chùa Huê Lâm II (TP.HCM) trang nghiêm tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn

GNO - Ngày 12-6 (27-4-Bính Ngọ), môn đồ pháp quyến vân tập về chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TP.HCM) tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ấn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nguyên trụ trì chùa Huê Lâm II, bậc Ni lưu thạch trụ, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự đạo pháp.
Chư tôn đức, đại biểu dâng hương

Gia Lai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

GNO - Chiều 12-6 (27-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thực hiện nghi lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026 tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Thông tin hàng ngày