Nhật Bản sẽ trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản

GN - Đại lễ kỷ niệm Đức Phật thị hiện sẽ được trọng thể tổ chức vào ngày 8-4 sắp tới tại chùa Sampozan Muryojuji, ngôi đại tự trụ sở của tông phái Niệm Phật tông Nhật Bản.

Tông phái này cũng là đơn vị đứng ra tổ chức và chủ trì đại lễ thiêng liêng nhất của người tin Phật khắp thế giới.

Hoạt động này được cổ xúy từ quyết định của chư tôn đức lãnh đạo Tăng đoàn của 41 quốc gia đến từ khắp năm châu nhân Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 được tổ chức vào năm 2014 tại chùa.

nhutbon.jpg


Đại biểu các nước tiến vào không gian đại lễ được tổ chức vào năm 2016

Theo đó, toàn thể đại biểu đã quyết nghị xác định ngày Đản sanh là ngày Phật giáo quốc tế và được tổ chức kỷ niệm mang tính toàn cầu. Riêng tại 43 nước thành viên của Thượng đỉnh, hoạt động kỷ niệm này được tổ chức trọng thể và xứng tầm.

Căn cứ chương trình tại Nhật Bản, toàn thể đại biểu tham gia sẽ được chào đón tại khu Hội nghị cấp cao Phật giáo thế giới từ 10 giờ sáng ngày 8-4, sau đó nghi thức đại lễ sẽ diễn ra tại Đại vương đường Phật giáo đến 4 giờ chiều.

Trong đại lễ năm nay, nhiều trẻ em được sắp xếp thành các đội hình diễu hành chào đón, tạo nên sự kết nối an vui trong ngày Đản sanh của Đức Phật.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, năm 2016, đã có 130.000 người tham dự sự kiện này, bao gồm cả các đoàn Phật giáo đến từ Việt Nam và Indonesia.

Chùa trụ sở của Niệm Phật tông Nhật Bản tọa lạc tại 1136 Kami-Mikusa, Kato, Hyogo Prefecture, cách 40 phút đi taxi từ ga tàu điện Shin-Sanda. Chùa tọa lạc trên khu đất rộng 200ha, được bao bọc chung quanh bởi các ngọn núi. Đây được xem như là một ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Nhật Bản, với nhiều công trình được Sách kỷ lục thế giới ghi nhận.

Gia Trúc (theo The Japan Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày