PG Thừa Thiên Huế góp ý sửa đổi Hiến pháp

GNO - Chiều qua, 12-3,  tại hội trường chùa Từ Đàm (số 1, đường Sư Liễu Quán, TP.Huế) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế đã tổ chức Hội nghị tiếp thu ý kiến Tăng, Ni, Phật tử về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (ảnh).

hue gop y1.JPG

Chư tôn Hòa thượng giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các ban, ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN các huyện và hơn 200 chư Tăng Ni, Phật tử các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong tỉnh TT.Huế.

Sau phần diễn văn khai mạc và tuyên đọc các văn bản Nghị quyết, Chỉ thị của Quốc hội, Bộ Chính trị cũng như Thông tư hướng dẫn sửa đổi của HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã phát biểu góp ý tán thành về sửa đổi bản Hiến pháp năm 1992.

Có 7 ý kiến góp ý, nhìn chung những ý kiến đều tán thành cao bản Hiến pháp sửa đổi năm 1992, đặc biệt là quyền sống, quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng.

hue gop y3.JPG
HT.Thích Đức Thanh phát biểu góp ý

hue gop y4.JPG
Và HT.Thích Khế Chơn góp ý

Những ý kiến góp ý sửa đổi tập trung vào các chương, điều, mục liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo (điều 25), cũng như ở điều 13, mục 3 về Quốc ca (Tiến quân ca) với lời bài hát có những câu chữ cần phải sửa đổi nhằm thể hiện cao tinh thần nhân ái, hòa bình trong thời bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày