Phái đoàn Hội Phật Quang Sơn (Đài Loan) thăm chùa Vĩnh Nghiêm

Ni trưởng Từ Dung trao quà lưu niệm đến Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương nhân chuyến thăm - Ảnh: Trung Thắng
Ni trưởng Từ Dung trao quà lưu niệm đến Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương nhân chuyến thăm - Ảnh: Trung Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-8, phái đoàn Phật Quang Sơn - Đài Loan đã đến chùa Vĩnh Nghiêm - TP.HCM thăm, giao lưu và tìm hiểu về Phật giáo Việt Nam.
Ni trưởng Từ Dung trao ảnh cố Đại lão Hòa thượng Tinh Vân đến Thượng tọa Thích Thanh Phong

Ni trưởng Từ Dung trao ảnh cố Đại lão Hòa thượng Tinh Vân đến Thượng tọa Thích Thanh Phong

Phái đoàn do Ni trưởng Từ Dung, Quyền Hội trưởng Phật Quang Sơn quốc tế dẫn đầu, cùng chư Ni và cư sĩ phụ trách các lĩnh vực hoạt động thuộc Hội Phật Quang Sơn tại các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiếp phái đoàn tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo quốc tế T.Ư cùng chư Tăng Ni thuộc tổ đình và Phân ban Ni giới T.Ư.

Chư tôn đức tiếp phái đoàn tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Chư tôn đức tiếp phái đoàn tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Chư tôn đức và Ni trưởng Từ Dung đã trao đổi thân tình nhiều thông tin về hoạt động Phật sự của Giáo hội, lĩnh vực phụng sự như: giáo dục, văn hóa, từ thiện xã hội do Hội Phật Quang Sơn đang thực hiện trên khắp thế giới.

Phái đoàn Hội Phật Quang Sơn trao tặng 400 chiếc xe lăn đến GHPGVN, chư tôn đức đại diện tiếp nhận

Phái đoàn Hội Phật Quang Sơn trao tặng 400 chiếc xe lăn đến GHPGVN, chư tôn đức đại diện tiếp nhận

Dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Giáo hội tiếp nhận 400 chiếc xe lăn do Hội Phật Quang Sơn trao tặng để Giáo hội trao đến người khuyết tật khó khăn tại Việt Nam.

Phân ban Ni giới T.Ư tiếp thân mật phái đoàn Hội Phật Quang Sơn

Phân ban Ni giới T.Ư tiếp thân mật phái đoàn Hội Phật Quang Sơn

Tiếp đó, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư tiếp phái đoàn Hội Phật Quang Sơn; đại diện Phân ban Ni giới T.Ư tiếp phái đoàn có Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư phụ trách khu vực miền Nam; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM và chư Ni trưởng trong Ban Thường trực Phân ban.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu chào mừng

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu chào mừng

Thay mặt Phân ban Ni giới T.Ư, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu chào mừng, bày tỏ niềm hoan hỷ, vinh dự được tiếp đón phái đoàn Hội Phật Quang Sơn đến thăm và giao lưu với Ni giới Việt Nam. Ni trưởng cho biết đây là nhân duyên thù thắng, không chỉ kết đoàn đạo tình giữa hai quốc gia mà còn thể hiện tinh thần lục hòa, cộng trụ của người con Phật, thúc đẩy mối quan hệ gắn kết, thắt chặt hữu nghị bền vững, gắn bó giữa chư Ni, những người con gái của Đức Thế Tôn.

Ni trưởng bày tỏ, dưới ánh sáng từ bi, trí tuệ của Đức Phật và sự hướng dẫn của cố Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, Phật Quang Sơn đã không ngừng lan tỏa tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh, hoằng dương Chánh pháp với tâm lực và chí nguyện lớn lao.

"Trong chuyến viếng thăm lần này sẽ là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau lắng nghe và cùng nhau thắp sáng hơn nữa ngọn đèn Chánh pháp trong lòng người con gái Phật", Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư nhấn mạnh.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức giới thiệu đôi nét về sự hình thành và phát triển của Phân ban Ni giới T.Ư

Ni sư Thích nữ Huệ Đức giới thiệu đôi nét về sự hình thành và phát triển của Phân ban Ni giới T.Ư

Dịp này, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư đã giới thiệu đôi nét về sự hình thành và phát triển của Phân ban Ni giới T.Ư trực thuộc Ban Tăng sự T.Ư từ khi thành lập vào năm 2009 cho đến nay.

Theo đó, hiện nay, chư Ni cả nước có 24.000 vị với 6.940 ngôi tự viện thuộc các hệ phái Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ; đồng thời giới thiệu đôi nét về những hoạt động, đóng góp tiêu biểu, thành tựu nổi bật của chư Ni trên lĩnh vực giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, giao lưu quốc tế, văn hóa, từ thiện xã hội; hoạt động từ thiện xã hội của Phân ban Ni giới T.Ư mỗi năm khoảng 550 tỷ đồng...

Ni trưởng Từ Dung bày tỏ niềm hoan hỷ khi được diện kiến chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN

Ni trưởng Từ Dung bày tỏ niềm hoan hỷ khi được diện kiến chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN

Thay mặt phái đoàn, Ni trưởng Từ Dung bày tỏ niềm vinh dự khi được diện kiến chư Ni trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN, những người cùng chung mục đích hoằng dương chánh pháp của Đức Phật, vì lợi ích cho chúng sinh.

Ni trưởng Từ Dung cho biết tiếp nối hạnh nguyện của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, vị lãnh đạo, người sáng lập Hội Phật Quang Sơn, hiện nay, chư Ni và Phật tử tại 20 trụ sở trực thuộc Hội Phật Quang Sơn quốc tế đang hoạt động ở 80 quốc gia, vùng lãnh thổ đang tích cực tiếp tục phát triển công tác phụng sự ở các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, văn hóa, từ thiện xã hội.

Dịp này, Ni trưởng Từ Dung cũng khái quát đôi nét về hành trạng cùng thành tựu nổi bật của cố Đại lão Hòa thượng Tinh Vân đóng góp cho đạo pháp và xã hội với trên 300 ngôi tự viện thuộc hệ thống Phật Quang Sơn.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương trao quà lưu niệm đến Ni trưởng Từ Dung

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương trao quà lưu niệm đến Ni trưởng Từ Dung

Ni trưởng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với chư tôn đức đại diện GHPGVN, tổ đình Vĩnh Nghiêm và chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã tiếp đón đoàn trọng thị. Đây cũng là động lực để Hội Phật Quang Sơn tiếp tục dấn thân mạnh mẽ trên con đường hoằng dương Chánh pháp và phụng sự xã hội, nhân sinh.

Tại buổi tiếp thân mật, chư Ni cũng chia sẻ về kinh nghiệm tu tập, bồi dưỡng kiến thức, hành đạo và đặc biệt khuyến tấn nhau dấn thân hoằng dương Chánh pháp của Đức Phật và phụng sự xã hội vì lợi ích cho số đông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giải tỏa oan ức

Giải tỏa oan ức

GNO - Tất cả chúng ta sống trên  cuộc đời này, ai cũng có  nỗi lo, nỗi khổ, nhất là  cảm giác bị oan ức là nỗi khổ lớn. Oan ức là những điều mình không làm mà bị người khác đổ lỗi, nên mình cảm thấy ức lòng, đau khổ. Muốn giải tỏa nỗi oan ức này, chúng ta làm cách nào ?

Thông tin hàng ngày