Phật giáo Q.3 tổng kết Phật sự năm 2017

GNO - Sáng nay, 21-1, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 của BTS GHPGVN Q.3, khánh chúc chư tôn giáo phẩm được suy tôn HĐCM, suy cử HĐTS và tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) của Phật giáo Q.3.

hinh 1.jpg


Chư tôn đức bàn chứng minh, niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh cho buổi lễ có HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Quảng Xả, HT.Thích Thiện Tánh, TT.Thích Quảng Hà; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức TƯGH, BTS Phật giáo TP.HCM, BTS Phật giáo Q.3 và Tăng Ni, Phật tử Q.3…

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh xã hội - Tổng Cục An ninh (Bộ Công an); bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q.3; bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Q.3; bà Trần Thị Hường, Chủ tịch UBMTTQVN Q.3; cùng nhiều đại diện các ban, ngành khác của Q.3.

H_nh 2.jpg


HT.Thích Minh Hiền phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, cho biết, hội nghị tổng kết lần này diễn ra trong bối cảnh Tăng, Ni, Phật tử cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII (nhiệm kỳ 2017-2022). Theo đó, BTS GHPGVN Q.3, tiến hành buổi lễ để đánh giá, phân tích, tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ cho công tác Phật sự năm 2018.

H_nh 3 (1).jpg


Quang cảnh buổi lễ

Đối với công tác Phật sự trong năm vừa qua của Phật giáo Q.3, BTS quận cùng Tăng Ni, Phật tử các chùa trong địa bàn đã tham gia tích cực tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022), Đại lễ Phật đản PL.2561, tổ chức khóa An cư kiết hạ, tưởng niệm 54 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo; công tác từ thiện nổi bật với nhiều hoạt động, đạt kinh phí trên 40,3 tỉ đồng…

Báo cáo tại hội nghị, ĐĐ.Thích Thiện Châu, Phó Ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Q.3, cho biết: “Bên cạnh những thành quả, ưu điểm đã đạt được và mặc dù cố gắng thực hiện các công tác Phật sự, các chương trình Nghị quyết của BTS GHPGVN TP.HCM đề ra, song vẫn còn tồn đọng một số khuyết điểm như: một số thành viên BTS chưa phát huy tích cực công tác được giao phó, BTS quận chưa kịp báo cáo những thành tựu Phật sự trong quận lên Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chưa tạo nguồn kinh tế dồi dào gây quỹ cho BTS Phật giáo quận cũng như thành phố. Thay mặt BTS Phật giáo Q.3, chúng tôi xin nhận khuyết điểm và cố gắng hoàn thành tốt hơn trong nhiệm kỳ mới”.

H_nh 6 (3).jpg
H_nh 6 (1).jpg
H_nh 6 (2).jpg


Tặng khánh vàng đến chư tôn đức được suy tôn, suy cử

Tại hội nghị, BTS GHPGVN Q.3 và Hệ phái Vĩnh Nghiêm khánh chúc chư tôn giáo phẩm được suy tôn, suy cử và tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc diễn ra vừa qua.

hinh 5.jpg


BTS GHPGVN Q.3 và Hệ phái Vĩnh Nghiêm đảnh lễ,
khánh chúc chư tôn giáo phẩm được suy tôn, suy cử nhiệm kỳ 2017-2022

Đại diện BTS GHPGVN Q.3, HT.Thích Minh Hiền phát biểu chúc mừng chư tôn giáo phẩm được suy tôn, suy cử và tấn phong giáo phẩm. Theo Hòa thượng, đây là vinh dự lớn lao cho Tăng Ni, Phật tử Q.3 và Hệ phái Vĩnh Nghiêm, nhất là có những bậc tôn túc lãnh đạo cấp cao của GHPGVN trú xứ tại quận 3.

H_nh 7 (2).jpg
Trao giáo chỉ tấn phong

H_nh 8.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban lời đạo từ

H_nh 9.jpg
Chư tôn đức dâng hương

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày