Phật giáo tỉnh Đắk Nông làm lễ Tự tứ mãn hạ

GNO - Sáng nay, 12-7, tại tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ chùa Hoa Nghiêm (Đăk Mil tỉnh Đắk Nông), BTS GHPGVN tỉnh tổ chức lễ Tự tứ mãn hạ cho chư hành giả Tăng Ni an cư trong toàn tỉnh.

manha19 (2).jpg


HT.Thích Châu Quang dặn dò hành giả trước khi chính thức làm lễ mãn hạ

Chứng minh lễ có HT.Thích Châu Quang, UV. HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông; TT.Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và các hành giả tham dự.

Trước lễ, HT.Thích Châu Quang dặn dò quá trình tu học thời gian tới của Tăng Ni trong tỉnh và cho rằng ba tháng an cư, tịnh tu đạo nghiệp, nghiêm trì giới luật là truyền thống từ thời đức Phật.

Hòa thượng mong muốn chư Tăng Ni khi quay về trú xứ cũng phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy, ngày đêm tinh tấn trau dồi Giới, Định, Tuệ để không phụ lòng dạy dỗ của Thầy Tổ, trở thành một bậc mô phạm để hàng Phật nương tựa trên con đường tâm linh. 

"Dù ở đâu làm gì, chư tôn đức cũng phải luôn hòa hợp, cùng sống trong tinh thần Lục hòa, đừng vì lợi ích riêng mà xa rời Tăng đoàn trên con đường tu hành", Hòa thượng nhắn nhủ.

manha19 (12).jpg


Chư Tăng lên Tổ đường và chánh điện làm lễ Tự tứ


Sau đó, chư tôn thiền đức đã quang lâm Tổ đường đảnh lễ chư Tổ, chư tiền bối hữu công. Ban tổ chức cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni lên chánh điện chùa Hoa Nghiêm để làm lễ giải hạ.


Tại chánh điện, Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, tác pháp Tự tứ mãn hạ, sau đó các hành giả an cư lần lượt thành tâm thực hiện nghi thức đối thú trước đại Tăng.

Kết thúc Hòa thượng thiền chủ đã làm lễ thu chuông bảng, chính thức chấm dứt mùa an cư năm 2019 - PL.2563 trong toàn tỉnh.

manha19 (25).jpg
manha19 (33).jpg


Nghi thức tác pháp Tự tứ


Được biết, mùa an cư năm 2019, Phật giáo Đắk Nông đã tổ chức an cư 3 địa điểm: chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đăk Mil; Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa và Phước Quang, huyện Đắk Song - nhằm tạo sự thuận tiện đi lại cho chư Tăng Ni trong những ngày bố-tát.

Sau lễ mãn hạ chư tôn đức Tăng Ni trở về lại trú xứ để tiếp tục hoằng pháp, làm các Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học tại địa phương.

* Ngay sau đó, chùa Hoa Nghiêm (Đăk Mil) cũng đã tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và dâng y ca-sa lên chư tôn đức Tăng Ni nhân ngày Tự tứ mãn hạ.

3d420c1eed4e0a10535f.jpg
Phật tử dâng hoa tại lễ Vu lan ở chùa Hoa Nghiêm

vulanhoanghiem (21).jpg
Và dâng pháp y cúng dường chư Tăng Ni

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày