Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai lần VIII

GNO - Chiều  nay, 8-6, phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (2017-2022) được tổ chức tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) với  khoảng 400 đại biểu tham dự.

ANH AA (2).jpg

Niệm Phật cầu gia hộ

ANH AA (13).jpg

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Minh Chánh, thành viên HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS; HT.Thích Nhật Quang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni PG tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Giác Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Đồng Nai; chư tôn đức Văn phòng II TƯGH; BTS PG tỉnh Đồng Nai…

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; Trần Đức Hòa, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

ANH AA (3).jpg

Chư tôn đức Tăng

ANH AA (5).jpg
Đại diện chính quyền tham dự

ANH AA (9).jpg
HT.Thích Nhật Quang tuyên bố lý do tại phiên Đại hội trù bị

Tại phiên trù bị, HT.Thích Nhật Quang tuyên bố lý do ngày Đại hội thứ I cho biết, Đại hội đị biểu PG tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII là trí tuệ của chư Tăng Ni, Phật tử. Đại hội sẽ báo cáo đánh giá những thành quả công tác Phật sự “hoằng pháp lợi sanh” trong suốt quá trình hội nhập, kế thừa sự nghiệp “phụng sự đạo pháp phục vụ dân tộc”. Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Nai luôn tiếp thu những ý kiến trung thực để làm tiền đề bổ sung kinh nghiệm, đưa vào công tác Phật sự khóa mới, khắc phục những tồn tại còn hạn chế, nâng cao chất lượng công tác Giáo hội, phục vụ Tăng Ni và Phật tử.

Hòa thượng khẳng định, Đại hội sẽ giới thiệu và suy cử một tân Ban Trị sự mà trong đó có nhiều thành viên được trẻ hóa theo tinh thần Thông tư 015/TT-HĐTS trong thành phần nhân sự, những vị có năng lực, phẩm hạnh đạo đức tốt, giới thiệu những người có “có tâm và có tầm”, giàu lòng hy sinh, cống hiến cho Phật sự chung của Giáo hội.

ANH AA (10).jpg
HT.Thích Giác Quang đọc tờ trình

ANH AA (8).jpg
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự phiên trù bị

HT.Thích Giác Quang đọc tờ trình cung thỉnh Ban Chứng minh, suy cử chủ tọa đoàn, suy cử Ban Thư ký, Ban Kiểm soát, Đại hội biểu quyết cung thỉnh các vị vào vị trí làm việc.

Đại hội phiên trù bị cũng thông qua Nội quy và Quy chế Đại hội. Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo số lượng, thành phần đại biểu tham dự Đại hội. Theo đó, Đại hội có 1.735 đại biểu tham dự, trong đó có 425 đại biểu chính thức.

ANH AA (1).jpg

TT.Thích Bửu Chánh trình danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội, TT.Thích Minh Ngạn, Phó Thư ký BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế PG tỉnh Đồng Nai, đại diện BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đọc báo cáo kiểm điểm quá trình hoạt động của Ban Trị sự khóa VII (nhiệm kỳ 2012-2017) với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. Qua đó, khẳng định những hoạt động Phật sự đã đạt được, những tồn đọng trong nhiệm kỳ và nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

TT.Thích Bửu Chánh, Phó ban Trị sự PG tỉnh Đồng Nai trình danh sách nhân sự dự kiến BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII ( nhiệm kỳ 2012-2022) gồm 72 vị, trong đó 3 vị Ban Chứng minh, 1 vị cố vấn, 59 vị ủy viên chính thức và 9 vị ủy viên dự khuyết.

Thay mặt TƯGH, TT.Thích Thiện Thống lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu, Đại hội phiên trù bị thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2017-2022, danh sách này sẽ trình tại Đại hội chính thức.

ANH AA (14).jpg

TT.Thích Thiện Thống phát biểu tại phiên trù bị

ANH AA (6).jpg
Chư Ni

_MG_8098.JPG
Toàn cảnh phiên Đại hội trù bị

Tại phiên trù bị, đại diện các ban, ngành trực thuộc BTS PG tỉnh Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Phân ban Ni giới, Ban Giáo dục Tăng Ni… trình bày tham luận nêu các tâm huyết, sự kỳ vọng cho sự phát triển hoạt động Phật sự chuyên ngành của Phật giáo tỉnh .

Thay mặt TƯGH, TT.Thích Thiện Thống ghi nhận ý kiến đóng góp của chư tôn đức trình bày tham luận tại phiên trù bị, Đại hội chủ đề “Đoàn kết, ổn định và phát triển”, tin tưởng với tinh thần đoàn kết, hòa hợp của toàn thể đại biểu, Đại hội chính thức ngày mai, 9-6 sẽ thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày