Q.Phú Nhuận tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

  • Thắp sáng bảy đóa sen trên dòng kênh Nhiêu Lộc
GNO - Tối 22-5, tại tu viện Quán Âm (lễ đài tập trung của BTS quận Phú Nhuận) BTS GHPGVN quận trang nghiêm lễ khai mạc tuần lễ Phật đản, tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, thắp sáng bảy đóa sen trên dòng kênh Nhiêu Lộc và văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản.
PN 16.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Huệ Minh, UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN quận; TT.Thích Minh Nhựt, Trưởng BTS GHPGVN quận, Trưởng ban Tổ chức; TT.Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực Phật giáo quận; NS.Thích nữ Lệ Thuận, Phó BTS GHPGVN quận; cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Về phía lãnh đạo chính quyền quận có ông Nguyễn Tiến Mãnh, Chủ tịch UBMTTQVN quận; ông Nguyễn Văn Tâm, đại diện Phòng Nội vụ quận; ông Thái Minh Tâm, đại diện Công an quận; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy P.2 (quận Phú Nhuận); cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng trên địa bàn quận về tham dự.

PN 07.jpg


Chư tôn đức Tăng, Ni chứng minh và Phật tử tham dự

PN 15.jpg
TT.Thích Minh Nhựt phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Minh Nhựt cho biết, đạo Phật ra đời mang thông điệp tình thương và tuệ giác của Đức Phật. Ngay từ thuở ban sơ, những âm vang của đạo lý nhân sinh, của con đường giải thoát khổ đau đã được Đức Thế Tôn tuyên dương…

“Năm nay, Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức tưởng niệm 55 năm ngày Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân, lấy quả tim bất diệt của mình thức tỉnh lương tri  nhân loại”, Thượng tọa nhấn mạnh ý nghĩa đại lễ.

PN 01.jpg


Phật tử tham dự

HT.Thích Huệ Minh đã tuyên đọc tiểu sử Hòa thượng Thích Quảng Đức, cho biết ngài pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, thế danh Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng và mẫu thân là cụ bà Nguyễn Thị Nương. 

Năm lên bảy, Hòa thượng xuất gia tu học với HT.Thích Hoằng Thâm, vừa là thầy bổn sư, vừa là cậu ruột. Ngài được HT.Hoằng Thâm nhận làm con chính thức, nên lấy tên là Nguyễn Văn Khiết.

Sau khi giới thể đã viên dung, ngài đã bắt đầu con đường hoằng pháp độ sanh của mình. Ngài đã từng chứng minh đạo sư chi hội Phật giáo Ninh Hòa, tham gia Ban Kiểm Tăng Phật giáo Khánh Hòa, Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Tăng già Nam Việt; trụ trì chùa Phước Hòa cơ sở đầu tiên của Hội. Trong suốt cuộc đời hoằng hóa của mình, ngài đã kiến tạo, trùng tu 31 cơ sở tự viện; tổ đình Quán Thế Âm là ngôi chùa cuối cùng mà ngài trụ trì.

PN 22.jpg


HT.Thích Huệ Minh đọc tiểu sử Bồ-tát Thích Quảng Đức

Ngày 20 tháng Tư nhuần năm Quý Mão (11-6-1963), trong một cuộc diễu hành của gần 1.000 Tăng Ni để tranh thủ chính sách "bình đẳng tôn giáo” và sự tôn trọng lá cờ Phật giáo, Hòa thượng Quảng Đức đã nhận ra Chánh pháp là ngọn đuốc thần soi sáng thế nhân, còn thân ngũ uẩn chỉ là giả tạm. Ngài bèn quyết định thực hành nguyện ước là tự thiêu thân để cúng dường Phật pháp, và cũng để làm động cơ thúc đẩy Chính  phủ lúc bấy giờ giải quyết gấp rút năm nguyện vọng của Phật giáo và giải tỏa cho ba ngôi chùa ở Huế đang vị vây khốn. 

Chính vì thâm nguyện ấy cho nên ngài đã tự tẩm xăng ướt mấy lớp cà-sa, rồi ngồi kiết-già ở giữa ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám, Q.3), tự tay châm ngọn lửa. Ngọn lửa bốc cao phủ kín thân mình, ngài vẫn an nhiên chấp tay tĩnh tọa, gương mặt không lộ vẻ hãi sợ, lo âu. Gần mười lăm phút sau, lửa tàn và ngài đã ngã xuống, trên tay vẫn còn quyết ấn Cam lồ.

PN 19.jpg


Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm

Chư tôn đức đã niệm hương tưởng niệm ngày đức Phật đản sinh và 55 năm ngày Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân và thực hiện nghi thức tắm Phật tại lễ đài với sự tham dự của đại diện các cấp chính quyền.

PN 23.jpg


Các em GĐPT dâng lục cúng

Trong âm vang của lời kinh Khánh đản, chư tôn đức chứng minh đã rước ngọn nến từ bàn thờ Phật để trao ánh sáng đến đại chúng tham dự. Sau đó, ban cung nghinh đã cung thỉnh chư tôn đức đến bên dòng kênh Nhiêu Lộc để cùng niệm danh hiệu đức Bổn Sư và thắp sáng từng đóa hoa sen để bắt đầu tuần lễ Phật đản của Phật giáo quận.

Được biết, đây là năm thứ 5, BTS GHPGVN quận phối hợp với tu viện Quán Thế Âm hạ thủy bảy đóa sen đón mừng ngày Khánh đản.

PN 02.jpg
Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh

PN 03.jpg
TT.Thích Minh Nhựt truyền đăng đến chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử

PN 10.jpg

PN 25.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

PN 17.jpg

PN 21.jpg
Chư tôn đức thực hiện nghi thức tắm Phật

PN 09.jpg
Đóa sen được thắp sáng

Quảng Hậu
- Ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ - Gia tài vô giá của ba

Báo Giác Ngộ - Gia tài vô giá của ba

GNO - Ba kính yêu! Năm nay con 54 tuổi và ba thuận thế vô thường 15 năm nhưng mỗi khi về nhà, con luôn thấy như vẫn có ba đang ngồi bên bàn viết với những trang Báo Giác Ngộ thân thiết.
Buổi thảo luận chủ đề “Nghi lễ Phật giáo” với sự tham dự của gần 1.000 Tăng Ni, Phật tử tại TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Buổi thảo luận về Nghi lễ Phật giáo trong Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025

GNO - Chiều 24-12, buổi thảo luận chủ đề “Nghi lễ Phật giáo” do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của Phật giáo TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.
[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

GNO - Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng Podcast: "Thông qua kênh truyền thông chính thống, Báo Giác Ngộ đã giúp cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer được nhìn nhận đúng vị trí, vai trò trong tổng thể sinh động của Phật giáo Việt Nam".
Niệm Phật cầu gia bị

Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai tổng kết Phật sự năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Pháp Hóa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động Phật sự trong năm 2025, đồng thời triển khai những kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn sắp tới.

Thông tin hàng ngày