Quảng Ninh: Hơn 100 ngàn người dự khai hội Yên Tử

(GNO-Quảng Ninh): Sáng nay 23-2 (tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch), dưới sự chứng minh của TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS TƯGH, chư tôn đức Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, mùa lễ hội tại núi thiêng Yên Tử chính thức khai mạc với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và phần nghi lễ đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Quảng Ninh và hơn 100 ngàn Phật tử, quần chúng nhân dân đã hân hoan về non thiêng từ rất sớm để dự lễ. Phần khai hội xuân Yên Tử năm 2010 sẽ chính thức diễn ra ngay sau lễ dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông và lễ cầu nguyện Quốc Thái Dân An.

Phần nghi lễ tưởng niệm Vua Phật Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

tại Yên Tử. (Ảnh: Văn Tuyên)

Trước đó, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội Yên Tử 2010 đã hoàn tất với nhiều hoạt động phong phú cho ngày khai hội. Trong mùa lễ hội năm nay, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ quyết liệt chỉ chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn các hoạt động mê tín, dị đoan, tự ý tăng giá dịch vụ để đảm bảo an toàn cho du khách.

Để kịp phục vụ du khách tham quan Yên Tử, nhiều công trình lớn nhỏ đã được xây dựng. Hệ thống cáp treo 2 chặng lên Hoa Yên và chùa Đồng cũng được đầu tư nâng cấp phục vụ lên 2.500 khách/1 giờ để giảm cảnh ùn tắc tại các ga cáp treo

Lễ hội Yên Tử năm nay 

sẽ đón khoảng 3 triệu lượt du khách. (Ảnh: Văn Tuyên)

Theo Ban tổ chức, từ mồng 1 đến mồng 9 tết, Yên Tử đã đón trên 24 vạn lượt người hành hương. Dự kiến mùa lễ hội năm nay, Yên Tử sẽ đón khoảng 3 triệu lượt khách đến tham quan. Yên Tử là thánh địa tâm linh, được xem là Đất tổ - nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

Vua Phật Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng để lên tu hành tại vùng non thiêng Yên Tử. Với sự hiện diện của 3 vị sư tổ: Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã trở thành một biểu tượng giá trị tinh thần, văn hóa của người Việt.

Ngoài các giá trị văn hóa, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã để lại một hệ thống kiến trúc đặc biệt với chùa Đồng đóa sen, các chùa các tháp ở Yên Tử đã làm cho núi rừng Yên Tử trở thành kỳ tích mang hồn thiêng dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày