![]() |
Chư tôn đức tham dự |
Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Tư, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức trụ trì, trú xứ các tự viện trong và ngoài tỉnh tham dự.
Về phía lãnh đạo xã Cồn Tiên có ông Lê Minh Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Đỗ An Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an xã; đại diện Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Gio Hòa; quý cụ hương chức hào lão trong thôn, quý thiện nam tín nữ xa gần về tham dự và chúc mừng.
![]() |
Đại biểu chính quyền và quan khách |
Phát biểu khai mạc, Đạo hữu Nguyễn Đăng Đức, Trưởng ban Ban Hộ tự chùa Đồng Tâm cho biết, niệm Phật đường Đồng Tâm (nay chùa Đồng Tâm), thành lập hơn 35 năm, ban đầu mượn tư gia quý đạo hữu để tu học sinh hoạt.
Vào năm 2025, UBND tỉnh Quảng Trị ký quyết định về việc bổ sung chương trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Gio Linh (cũ) trong đó có dự án xây dựng cơ sở tôn giáo niệm Phật đường Đồng Tâm.
![]() |
Đạo hữu Nguyễn Đăng Đức phát biểu khai mạc |
Cuối năm 2025, UBND xã Cồn Tiên có quyết định về việc giao đất cho niệm Phật đường Đồng Tâm để xây dựng cơ sở tôn giáo; vào tháng 6-2026, UBND xã Cồn Tiên đã cấp giấy phép xây dựng.
Từ ngày thành lập đến nay, nhiều thế hệ Ban Hộ tự cùng nhau đoàn kết tu học, sinh hoạt và luôn nguyện ước được cung thỉnh một vị tu sĩ về trú xứ, hướng dẫn bà con Phật tử tu học.
![]() |
Đại diện chính quyền tặng hoa chúc mừng |
Duyên lành hội đủ, được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, sự đồng thuận tạo mọi điều kiện của các cấp lãnh đạo chính chính quyền, Ban Hộ tự chùa Đồng Tâm đã thành tâm cung thỉnh Đại đức Thích Như Quang về ngôi chùa này để trực tiếp chung lo Phật sự.
Được biết, Đại đức Thích Như Quang sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, xuất gia năm 2013, là đệ tử của Đại đức Thích Thiện Tư, trụ trì chùa sắc tứ Giác Minh (Quảng Trị); sau thời gian tu học, Đại đức đã tốt nghiệp trường Trung cấp Phật học tại Huế khóa X, cũng như thế học. Sau đó, Đại đức trở về quê hương và cầu thỉnh Thượng tọa Thích Đạo Không làm y chỉ sư.
![]() |
Khóa lễ cầu nguyện |
Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn mong Đại đức Thích Như Quang khi đảm nhận trọng trách phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một sứ giả Như Lai và Ban Hộ tự sẽ là cánh tay đắc lực để trợ duyên cùng với Đại đức hoàn thành các Phật sự.
Sau buổi lễ, chư tôn đức chứng minh đã niêm hương cầu nguyện và tổ chức pháp sự cầu an.
Trước đó, Thượng tọa Thích Đạo Không đã chia sẻ thời pháp thoại đến Phật tử tại đạo tràng chùa Đồng Tâm.





