Sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Việt - Nga

(GNO): Sáng hôm qua 01-12, HT. Thích Hải Ấn - Phó ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ, Phó ban Tổ chức tuần Văn hóa Phật giáo toàn quốc 2009 tại TP. Nha Trang đã đến khảo sát địa điểm để tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ người Nga, người Việt đã hy sinh vì hòa bình, ổn định khu vực.

Đại lễ cầu siêu là hoạt động nằm trong Tuần Văn hóa Phật giáo đang tổ chức TP. Nha Trang và sẽ diễn ra tại Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô củ, Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực nằm gần sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa.

VS (1).JPG

HT. Thích Hải Ấn khảo sát khu vực làm lễ cầu siêu

Theo Đại tá Trịnh Đình Quý - Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ, Xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro, đây là công trình được xây dựng nhằm ghi ơn 44 liệt sĩ người Nga, 172 liệt sĩ người Việt đã hy sinh vì giữ gìn hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đồng thời là biểu tượng hợp tác quốc tế giữa nhân dân và quân đội Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay với nhân dân và quân đội Việt Nam.

VS (2).JPG

Tượng đài đang được gấp rút hoàn tất

Theo chương trình, Đại lễ cầu siêu sẽ diễn ra trong 2 ngày 04, 05-12 với sự tham dự của gần 300 chư tôn đức Tăng Ni đang tham dự Hội thảo và bồi dưỡng kiết thức, hoạt động văn hóa Phật giáo toàn quốc 2009. Đây là nghi lễ tâm linh để thiết thực để ngay sau đó, vào ngày 10-12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chính thức làm lễ khánh thành tượng đài với sự tham dự của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng và nhiều vị lãnh đạo cấp cao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tán dương hạnh đầu-đà

Phật tán dương hạnh đầu-đà

GNO - Chúng ta đều biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo.
Trưởng lão Ni Sanghamittà và thứ phi Anula - Tranh của Mala Wijekoon

Trưởng lão Ni Sanghamitta là ai?

GNO - Xin cho biết khái lược về Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni đầu tiên hoằng pháp tại xứ đảo Tích Lan (Sri Lanka). Có phải cây bồ-đề linh thiêng hiện còn ở Sri Lanka chính là cây bồ đề do Trưởng lão ni Sanghamitta mang từ Ấn Độ sang trong chuyến hoằng pháp đầu tiên này?

Thông tin hàng ngày