Show diễn thời thời trang tóc Davines Hair Show 2009 áp dụng triết lý của Phật giáo (*)

Dưới bàn tay của nhà thiết kế Nhật Bản Ryosuke Matsumoto, mái tóc dài óng ả của Á hậu VN 2008 biến thành một kiểu dáng hoàn toàn khác, xù xì và gai góc một cách ấn tượng trong đêm nghệ thuật tạo mẫu tóc diễn ra tối 12/9 tại Hà Nội.
Number Three
Thụy Vân dưới bàn tay của nhà thiết kế Ryosuke nhóm Number Three (Nhật Bản). Ảnh : Hoàng Hà

Quy tụ các nhà tạo mẫu tóc lừng danh đến từ Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, đêm trình diễn tạo mẫu tóc được dàn dựng thành những vở kịch thú vị. Lấy nguồn cảm hứng từ cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang tên “Phép lạ của sự tỉnh thức”, show diễn thời thời trang tóc Davines Hair Show 2009 tối qua đã áp dụng triết lý của Phật giáo.

Á hậu VN 2008 Nguyễn Thụy Vân là tiêu điểm chính của chương trình, thu hút người xem. Sự xuất hiện của cô cũng đem lại những tràng pháo tay rộn rã nhất. Bước ra từ phía sau sân khấu, trong bộ đồ đen, mái tóc đã được chải sẵn rẽ về hai hướng, để lộ vầng trán rất đặc trưng. Người đẹp ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu. Chỉ vài phút sau dưới bàn tay tài hoa của nhà thiết kế đến từ xứ sở hoa Anh đào, cô MC nổi tiếng đã mang một hình ảnh hoàn toàn khác.

Không còn là những show diễn khô khan như những cuộc trình diễn khác về tóc, Davines Hair Show pha trộn giữa các loại hình nghệ thuật khác nhau như múa đương đại, kịch hình thể, âm thanh, ánh sáng và đặc biệt là nghệ thuật thị giác để tạo nên sự lôi cuốn cho khán giả. Năm màn trình diễn được gắn kết với nhau bởi nghệ thuật trình chiếu hình ảnh mang tính biểu trưng cho mỗi cung bậc cảm xúc. Vừa yên ả, vừa êm đềm, lúc lắng đọng như thời khắc giao mùa, khi thì ào ạt như băng trôi. Những nét tư tưởng ấy là nguồn cảm hứng sáng tạo những mẫu tóc của các nghệ sĩ.

Trần Hùng
Nhà thiết kế Orea Malia của thời trang Davines. Ảnh : Hoàng Hà.

Gần 100 người mẫu bán chuyên nghiệp tối qua như những diễn viên thực thụ, họ đã diễn tả nhuần nhuyễn từ cảm xúc đến các động tác múa hình thể.

Nhà tạo mẫu tóc Việt Nam, Trần Hùng đưa người xem đến những phút suy tư về một Hà Nội thời hiện đại, một thủ đô đang lưu dấu ấn bản sắc của mình trong dòng chảy của cuộc sống mới.

Được coi là tiên phong cho các xu hướng mới nhất, ba nhà tạo mẫu tóc nhóm Create đến từ Hàn Quốc, Cha Min-Jun, Cho Min và Ji-Ho mang tới những phong cách tạo mẫu tóc đầy lôi cuốn và mạnh mẽ. Với kiến thức sâu rộng và dày dặn kinh nghiệm, cảm xúc của các anh bắt nguồn từ khát vọng chinh phục những bí ẩn sâu thẳm của vũ trụ bao la. Màn trình diễn của các nghệ sĩ xứ Kim Chi như chìm trong không không gian của giải Ngân hà.

Thăng hoa từ cảm xúc u hoài trong giờ khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, nhà tạo mẫu tóc Minh Tâm mang đến một chút tiếc nuối và rồi lại hứng khởi lúc giao mùa, chút rung động của con tim và sự đằm thắm của tình yêu bất tận. Các bộ sưu tập của vị giám đốc giáo dục Davines Việt Nam này đã gây được ấn tượng đặc biệt.

Ryosuke Matsumoto, Yuzo Itakura, Naomi Ikeda và Nobuyuki Ishida đến từ Nhật Bản tìm thấy tính nhân văn trong thế giới đầy ảo ảnh công nghệ và những sáng tạo của trí tuệ. Phần trình diễn của các chuyên gia xứ sở hoa Anh đào nói lên rằng, ẩn sau sự kỳ diệu của kỹ thuật hiện đại vẫn là con người, vẫn là những trái tim nhiệt huyết và đam mê.

"Những đống đổ nát" trong màn trình diễn của Marco Zanardi đến từ nước Ý thơ mộng như bao trùm lên không gian khán phòng. Bộ sưu tập của thương hiệu nổi tiếng trong làng thời trang tóc thế giới đã mang đến một sức sống mãnh liệt khi "sự đổ nát" ấy là cái trong trẻo của giọt nước rớt trên sa mạc, một bông hoa tươi rói mọc lên từ tảng đá chông gai, một bức tường tối với những ánh sáng lọt qua khe. Một cái kết đẹp khi nắng vàng và hoa nở rộ theo bước chân các nhà tạo mẫu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày