Sóc Trăng: Chùa Thiên Thới khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 07 tháng 11 năm 2010, Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; trụ trì Chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách cùng Phật tử hảo tâm gần xa và chánh quyền Mặt trận hai xã Trinh Phú và An Lạc Thôn tiến hành lễ khánh thành 03 cây cầu Bê tông cốt thép trên địa bàn huyện Kế Sách: cầu Hồng Phúc, ấp 2, xã Trinh Phú; cầu Chân Thuận, ấp 12, xã Trinh Phú và cầu Tâm Thời, ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn.

cắt băng khánh thành cầu Chân Thuận.jpg

Cắt băng khánh thành cầu Chân Thuận

Được biết cầu Chân Thuận bắc ngang kinh Cây Mét giữa ấp 12 và ấp 2, xã Trinh Phú (dài 26 mét, rộng 1,8 mét) với kinh phí hơn 60 triệu đồng; cầu Hồng Phúc bắc ngang rạch Ngã Cũ ( giáp giữa hai căn cứ Cách mạng của Sóc Trăng và huyện Kế Sách trước năm 1975), dài 30 mét, rộng 1,8 mét với chi phí trên 90 triệu đồng; cầu Tâm Thời bắc ngang kinh Nam Chánh, ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn, dài 20 mét, rộng 2 mét, với chi phí trên 50 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Minh Hạnh trực tiếp thiết kế và giám sát chỉ đạo xây dựng, nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân địa phương đóng góp trên 300 ngày công nhật cho mỗi cây cầu. Phật tử Nguyễn Thị Chiêu - pháp danh Diệu Đức và các nhà hảo tâm trong đoàn từ thiện Chiêu Tâm tại Tp Hồ Chí Minh đóng góp 50% chi phí mỗi cây cầu; phần còn lại Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phật tử chùa Thiên Thới và nhân dân địa phương đóng góp.

cắt băng khánh thành cầu Tâm Thời.jpg

Cắt băng khánh thành cầu Tâm Thời

Từ đầu năm 2010 đến nay, Thượng tọa Thích Minh Hạnh và các nhà hảo tâm gần xa cùng với nhân dân xã Trinh Phú, xã Xuân Hòa, xã Thới An Hội, xã An Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách đã xây dựng 12 cây cầu kiên cố với tổng chi phí trên một tỷ đồng. Các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011, Thượng tọa Thích Minh Hạnh tiếp tục vận động xây dựng thêm các cây cầu ở xã Nhơn Mỹ, xã Kế Thành, xã Kế An, xã Ba Trinh, xã Xuân Hòa, xã Thới An Hội, xã An Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách theo đơn xin làm cầu giao thông nông thôn của nhân dân địa phương đã gởi.

Khánh thành cầu Hồng Phúc.jpg
TT Thích Minh Hạnh và các nhà hảo tâm.jpg

TT Thích Minh Hạnh và quý Phật trong ngày thông cầu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày