Sri Lanka: Các ngôi chùa cổ đã giới thiệu các di sản Phật giáo ra thế giới

GNO - Tổng thống Mahinda Rajapaksa nói các ngôi chùa và đền thờ cổ của Sri Lanka đã giới thiệu các di sản Phật giáo ra thế giới.

Tổng thống Rajapaksa đã phát biều những lời trên trong lễ khởi công xây dựng lại Kebithigollewa Kalagam Vehera (ảnh).

Ảnh.jpg

Chùa Kalagam Vehera được xây dựng cách đây hơn 1.500 năm bởi vua Kasyapa IV. Chùa đã bị phá hủy bởi quân xâm lược Nam Ấn trong thế kỷ 11 và đã được trùng tu lại bởi Bộ An ninh dân sự.

Tổng thống Rajapaksa cho biết các địa điểm tôn giáo là những di sản tốt nhất trong các di sản Phật giáo.

Tổng thống nhắc lại chuyến thăm trước đó của ông đến Kebithigollewa giữa tang thương và đau buồn của các bậc cha mẹ mất con bởi các cuộc tấn công khủng bố tàn bạo. Tại thời điểm đó Tổng thống đã cam kết sẽ không có sự tái phát của một bi kịch như vậy trong tương lai. Ông cho biết ông rất vui mừng rằng ông đã hoàn thành lời hứa của mình bằng việc xoá bỏ chủ nghĩa khủng bố trên toàn bộ lãnh thổ.

Ông cho biết, mặc dù chủ nghĩa khủng bố trên đất nước không còn, nhưng hiệu ứng của nó vẫn còn tồn tại. Những người ủng hộ những kẻ khủng bố hiện đang làm hoen ố hình ảnh của đất nước.

"Một số yếu tố nước ngoài tiếp tục xúc phạm quê hương của chúng ta. Họ chi tiền cho quân đội trước đó và đang hỗ trợ một chương trình nghị sự nhằm đưa Sri Lanka ra trước tòa án quốc tế" - Tổng thống nói.

Tổng thống cũng cho biết: "Tuy nhiên, đất nước này đang tiến về phía trước mà không đầu hàng các yếu tố quốc tế. Đất nước đang trên con đường phát triển nhanh chóng. Các ngôi làng như làng Kebithigollewa sẽ phát triển song song cùng với sự phát triển của miền Bắc và miền Đông vốn bị phá hủy bởi các hoạt động khủng bố trước đây”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày