Tặng quà đến địa chỉ nhân đạo, trẻ em khó khăn

GNO - Chị Nguyễn Kim Hồng, Trưởng nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”.

Phat sua dau nanh cho tre.jpg

Tặng sữa cho trẻ em đồng bào dân tộc vùng cao

Theo đó, từ đầu tháng 7-2020, mỗi tháng nhóm sẽ trích 10 triệu đồng đóng góp hỗ trợ cho tỉnh Bình Định và tỉnh Kon Tum để thực hiện công tác từ thiện xã hội.


Theo đó, nhóm tình nguyện TC-ĐH3, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã mua sữa và bánh bao phát tặng miễn phí cho 83 em khuyết tật bị nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam ở 4 lớp học Ước Mơ trong bữa ăn giữa giờ.

Tại tỉnh Kon Tum, các cộng tác viên sẽ mua điểm tâm sáng cho giúp trẻ em nghèo, khuyết tật bị nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam vượt qua cảnh khốn khó.

Trần Trọng Trung

    
*Khánh Hòa: Sáng 4-7, nhóm Tâm Đức phối hợp với lãnh đạo xã, trường tiểu học và trường mầm non xã Suối Tiên tổ chức trao quà cho đồng bào dân tộc sống ở thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên (H.Diên Khánh).
Tặng áo quần cho học sinh dân tộc thiểu số.jpg

Trao quà cho học sinh dân tộc sống ở thôn Lỗ Gia


Chương trình thiện nguyện đã tặng quà cho già làng thôn Lỗ Gia và 2 hộ gia đình chính sách; tặng 56 bộ quần áo học sinh; trao 20 phần thưởng cho 20 học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học; phát 105 phần quà là bánh, kẹo, sữa cho trẻ em dưới 10 tuổi.

Tổng giá trị quà tặng, trao thưởng là 14,3 triệu đồng.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày