Thái Lan: Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kêu gọi mọi người tu tập

Giác Ngộ - Người Thái được khuyến khích đón mừng ngày lễ Asalha Puja (ngày Đức Phật chuyển bánh xe Pháp lần đầu tiên tại Lộc Uyển) và ngày Khao Phansa (ngày mở đầu của khóa An cư mùa mưa) như là một điểm khởi đầu để thực tập giáo pháp, thọ trì năm giới, và khám phá, phát huy nội lực của bản thân để đem đến những điều tốt đẹp cho xã hội.

Chương trình truyền hình hàng tuần với chủ đề “Tin tưởng vào Thái Lan với Thủ tướng Abhisit” đã được phát sóng, trình chiếu buổi pháp đàm giữa Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và Hòa thượng Giáo sư, Tiến sĩ Phra Dharmakosajarn, viện chủ tu viện Prayurawongsawat. Hòa thượng Phra Dharmakosajarn còn là Hiệu trưởng Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya. Trong buổi pháp đàm, hai vị đã khuyến khich người dân nên thực tập giáo pháp trong đời sống hằng ngày, giữ gìn năm điều cấm giới để đem lại lợi ích cho bản thân cũng như lợi ích cho cả quốc gia.

Thu tuong Thai Lan đảnh lễ.jpg
Thủ tướng Abhisit và Phó Thủ tướng Thái Lan
đảnh lễ chư tôn đức Hội đồng Tăng già Thái Lan

Trong lúc yêu cầu người dân Thái giữ gìn năm điều cấm giới, thực hành giáo pháp và dự tính xem họ muốn đất nước Thái Lan tiến về phía trước như thế nào, Thủ tướng còn kêu gọi mỗi cá nhân hãy tư duy xem họ có thể đóng góp những điều tốt lành cho quốc gia bằng cách nào. Sau lời kêu gọi, Thủ tướng đã nói lên ước nguyện của mình “muốn nhìn thấy một đất nước tiến về phía trước trong sự thống nhất và hòa hợp, và người dân Thái có thể đón nhận những cơ hội như nhau và có được một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Ngày lễ Asalha Puja nhằm vào ngày trăng tròn của tháng thứ tám âm lịch, thường là đúng vào tháng Bảy dương lịch. Người Phật tử trên khắp đất nước Thái Lan và những nước theo truyền thống Nam truyền ở trên thế giới kỷ niệm ngày lễ thiêng liêng này với những hoạt động tôn giáo, nhằm mục đích tịnh hóa thân tâm của mình.

thai lan 2.jpg

100.000 người nam Thái Lan phát nguyện xuất gia

Vào ngày Asalha Puja, các Phật tử đến chùa tạo phước và thực tập giáo pháp. Họ dâng cúng những vật dụng cần thiết lên chư Tăng và nghe pháp để làm tươi mới tâm hồn. Vào buổi tối thì họ tổ chức lễ thắp nến cầu nguyên và diễu hành với những ngọn nến lung linh. Những người Phật tử tham gia sẽ cầm nến, hương và hoa đi diễu hành xung quanh chánh điện hoặc là xung quanh tự viện trong tiếng tụng niệm và cầu nguyện của chư Tăng. Họ phải giữ giới không được dùng rượu, bia, các chất kích thích cũng như tất cả những hành động bất thiện và thực hành những hạnh lành.

Vào ngày 26-7, các buổi lễ đã được tổ chức tại tất cả các tỉnh thành dưới sự hướng dẫn của chính quyền cấp tỉnh, thành, họ cúng dường phẩm vật lên chư Tăng, thực hành giáo pháp và tiến hành lễ thắp nến nguyện cầu, diễu hành với hy vọng rằng, người dân Thái sẽ được thấm nhuần giáo pháp của Phật và nhờ vậy mà họ có được sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp của Phật, vận dụng những lời dạy ấy vào trong đời sống cá nhân để điều chỉnh cuộc sống.

Nhân dịp lễ Asalha Puja, Phật tử Thái lan phát nguyện thực tập giáo pháp của Phật và được kêu gọi áp dung nguyên tắc trung đạo và hòa bình vào trong đời sống xã hội.

thai lan 3.jpg

Phật tử Thái dự lễ Asalha Puja

Quốc lễ Asalha Puja đã được tổ chức tại tỉnh Nakhon Pathom vào ngày 26-7. Buổi lễ đã được Đức vua Thái Lan đảm trách thông qua những người đại diện, những đặc phái viên trong Hội đồng Hoàng gia. Một buổi lễ khác cũng đã diễn ra vào ngày khác, cũng tại địa điểm trên, với sự tham dự của Thủ tướng Abhisit.

Cũng trong dịp này, có đến 100.000 người nam Thái Lan phát nguyện xuất gia trong khóa an cư mùa mưa, buổi lễ truyền giới cho 100.000 vị Tăng mới xuất gia này đã được tổ chức vô cùng trọng thể tại các tu viện đào tạo chư Tăng ở các tỉnh thành trong khắp cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày