Thái Nguyên: Các tôn giáo cam kết bảo vệ môi trường

GNO - Chiều 4-11 qua, Ban Thường trựcUBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức ký kết “Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”.

Tại buổi ký kết, bà Nguyễn Thị Linh Sa, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh cho biết bảo vệ môi trường rất quan trọng đối với sự sống của nhân loại.

IMG_0160 (Copy).JPG
Chư tôn đức PG tỉnh Thái Nguyên hoan hỷ ký kết
"Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020"

Sau đó, các đại biểu được nghe các báo cáo, tham luận về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam và ở tỉnh Thái Nguyên; chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Trương Anh Sơn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh triển khai chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 và thông qua dự thảo của chương trình.

Qua đó, ông Sơn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các hoạt động của ô nhiễm, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu đối với sự sống của con người và các sinh vật trong tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, ông mong rằng các tổ chức tôn giáo sẽ chung tay tham gia ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các quan chức năng khác ở các cấp - vận động và giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, tuyên truyền tín đồ có đạo phát huy những hoạt động từ bi, từ thiện, giữ gìn, thân thiện với môi trường; các tôn giáo đồng hành cùng chính quyền địa phương thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ chia sẻ khó khăn với người bị ảnh hưởng bởi môi trường và biến đổi khi hậu gây ra...

Đại diện các tôn giáo đều nhất trí về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thuận cao với dự thảo chương trình phối hợp của tỉnh.

Chức sắc các tôn giáo tham dự đã cam kết bằng uy tín và trách nhiệm của mình sẽ góp phần tích cực trong việc vận động tuyên truyền để bà con giáo dân và người có đạo từng bước thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường gắn liền với việc cải thiện sinh kế bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày