Thanh Hóa: Lung linh hoa đăng cầu nguyện hòa bình

GNO - Tối 3-6, tại chùa Đại Bi (phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), GHPGVN tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông với sự tham gia của hơn 2.000 Tăng Ni, Phật tử.

1 thanh hoa 1.jpg


Khoảng 2.000 Tăng Ni, Phật tử dự lễ cầu nguyện

Theo đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa thống nhất tổ chức Đại lễ cầu nguyện hoà bình cho Biển Đông, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đồng thời kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh thể hiện tinh thần yêu nước bằng hành động cụ thể thiết thực, tham gia ủng hộ chương trình "Chung sức vì biển đảo quê hương" giúp cho quân và dân Hoàng Sa, Trường Sa và ngư dân khắc phục khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc. ĐĐ. Thích Tâm Định, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN về hòa bình tại Biển Đông.

Thông điệp nêu rõ: "Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thực hiện trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia lân cận trong đó có Việt Nam".

1 thanh hoa 2.jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

1 thanh hoa 3.jpg
Phật tử thể hiện tinh thần "hộ quốc an dân" của người con Phật

ĐĐ.Thích Tâm Minh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa thông qua kiến nghị của Tăng Ni Phật tử tỉnh Thanh Hóa:

1. Cực lực phản đối hành động vi phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam, những hành vi vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

2. Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích của các quốc gia ven biển theo quy định công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tinh thần của DOC, đảm bảo an toàn an ninh hàng hải trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi Chính phủ Trung Quốc cùng với Chính phủ Việt Nam nhanh chóng giải quyết tranh chấp thông qua đối  thoại hòa bình, góp phần duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực.

3. Kêu gọi chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni Phật tử GHPGVN, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và các bạn bè quốc tế yêu chuộng hoà bình trên thế giới lên tiếng phê phán hành động hoàn toàn sai trái nêu trên của Trung Quốc.

1 thanh hoa 4.jpg


Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện

1 thanh hoa 5.jpg


PG Thanh Hóa trao 400 triệu đồng ủng hộ chương trình bảo vệ biển đảo quê hương

1 thanh hoa 7.jpg
Người con Phật tùy sức, tùy lực đều chung vai gánh vát trọng trách bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Nhân dịp này, chư Tăng Ni, Phật tử Thanh Hóa đã trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ chương trình "Chung sức vì biển đảo quê hương" - giúp cho quân và dân Hoàng Sa, Trường Sa và ngư dân khắc phục khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hàng ngàn con tim cùng hòa chung nhịp đập, toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử thành tâm thắp nến cầu nguyện cho Biển Đông hòa bình, nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới an lạc trong ánh từ quang của chư Phật...

1 thanh hoa 6.jpg
Thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

1 thanh hoa 8.jpg
Nghi thức tâm linh - dâng hương cầu nguyện

1 thanh hoa 9.jpg
Lắng đọng tâm tư hướng về phía biển

1 thanh hoa 10.jpg
Truyền đăng trong chương trình hoa đăng cầu hòa bình

1 thanh hoa 11.jpg
Nguyện cho hòa bình về khắp hành tinh, cho ai cũng biết sống chan hòa, yêu thương...

1 thanh hoa 12.jpg
... nguyện cho mọi quốc gia đều tôn trọng nhau, sống chung hòa hiếu

1 thanh hoa 13.jpg

1 thanh hoa 14.jpg
Cầu nguyện cho ánh sáng trí - bi của Phật được tỏa chiếu khắp hoàn cầu, cho người người ngộ chơn lý nhân - quả mà không tìm cách gây hấn, xâm lấn nhau, tự hại chính mình...

1 thanh hoa 15.jpg
Ảnh: M.Tông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày