Thêm nhiều chùa, nhóm Phật tử tổ chức Trung thu

GNO - PV, CTV Giác Ngộ online tiếp tục ghi nhận thông tin về các chương trình từ thiện mùa Trung thu, chia sẻ tình người ấm áp và quà bánh, lồng đèn... tới các em nhỏ ở khắp nơi.

>> Phật giáo chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em
>> Phật giáo tổ chức Trung thu ở khắp nơi

* Hoa Sen chia sẻ với hơn 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 7-9, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình thường niên “Mái ấm gia đình Việt”, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức “Đêm hội Trung thu” tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh cho gần 1.500 em có hoàn cảnh đặc biệt từ các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng tại TP. HCM và các tỉnh lân cận đón một mùa trung thu đầy ý nghĩa.

demhoi vg1.JPG


Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen
trao quà Trung thu cho các em tại bệnh viện Ung Bướu

Tại đêm hội, ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị chu đáo từ khâu vui chơi cho các em. Nhiều trò chơi dân gian mang tính tập thể, sáng tạo cùng các phần quà hấp dẫn giúp các em có một sân chơi đầy thú vị. Không những thế, các em còn được ăn uống, rước đèn và nhận quà.

Điểm đặc biệt của chương trình Trung thu 2014, Ban Tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Trăng trên biển đảo quê hương” dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt tại các mái ấm, nhà mở và trường giáo dưỡng. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, không những giúp các em thể hiện năng khiếu của mình, bên cạnh đó còn thể hiện tình yêu của cả cộng đồng đang hướng về biển đảo Việt Nam.

demhoi vg3.JPG


Các em nhỏ tham dự với các tiết mục văn nghệ

Trước đó, chương trình trao tặng 200 phần quà gồm: Bánh trung thu, lồng đèn, bánh, sữa… cho các bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Bên cạnh đó, ngày 13 và 14-9, BTC chương trình trao tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại vùng cao của huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc. Buổi trao quà được tổ chức tại chùa Phước Thọ, thôn 4 xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Vũ Giang - ảnh CTV

* Đắk Lắk: Chư tôn đức tới buôn Yang Lành tặng quà

Ngày 7-9 (nhằm ngày 14-8 Giáp Ngọ), đoàn từ thiện trẻ TP.Buôn Ma Thuột dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Hải Định, trụ trì chùa Hoa Lâm; ĐĐ.Thích Quảng Tuệ, trú xứ chùa Sắc tứ Khải Đoan đã đến thăm tổ chức vui chơi sinh hoạt, tặng 250 suất quà cho các em nhỏ tại buôn Yang Lành, xã KrôngNa, huyện Buôn Đôn.

nhuan nguyen.JPG


Tại buôn Yang Lành các em nhỏ được hưởng mùa Trung thu ấm áp

Được biết, buôn Yang Lành là buôn có số hộ dân nghèo còn khá đông, điều kiện kinh tế còn hạn hẹp và cũng chính buôn Yang Lành  là nơi còn lưu lại nhưng dấu tích Phật giáo từ lâu đời như gốc cây bồ-đề Ấn Độ hơn 100 năm tuổi được các nhà sư Lào trồng khi xuôi thuyền theo dòng Serepok sang Việt Nam du hóa. Đây cũng là gốc bồ-đề lâu đời nhất tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyên

* Bến Tre: Trăng yêu thương đến với các em thiếu nhi xã Phú Thuận

Tối 7-9, tại xã Phú Thuận (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), 650 em học sinh của hai Trường Mẫu giáo Họa Mi, Trường Tiểu học Nguyễn Trí Việt và các em thiếu nhi trên địa bàn đã hân hoan tham dự, vui chơi Tết trung thu do SC.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước (Bình Thạnh, TP.HCM) và anh, chị nhóm Bước Chân Sen từ Sài Gòn về tổ chức.

schuedang1.JPG


SC.TN Huệ Dâng trao đến các em các phần học bổng Thắp sáng ước mơ

Trước khi chương trình vui trung thu chính thức bắt đầu, các em thiếu nhi, học sinh đã hân hoan tham gia lễ rước đèn ông sao từ chùa Phú Thọ đến ủy ban xã - địa điểm tổ chức trung thu.

Với sự hướng dẫn của MC, các em  trật tự lắng nghe thư chúc Tết trung thu từ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hào hứng với nghi thức phá cổ bánh trung thu, thắp sáng lồng đèn và xem văn nghệ, vui chơi thỏa thích.

Đêm trung thu đã đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em. Đặc biệt, ngoài phần quà trao tặng gồm: bánh trung thu, lồng đèn, bút vở, kẹo; 30 em học sinh vượt khó, ham học còn được Sư cô Huệ Dâng trao học bổng ươm mầm tương lai, tiếp sức các em đến trường; thắp sáng ước mơ cho các em. 

schuedang3.JPG


Trăng yêu thương về với trẻ em nghèo ở Bến Tre

Chương trình “Trăng yêu thương” đã để lại nhiều ấn tượng phụ huynh, bà con sinh sống tại nơi đây về sự náo nhiệt, độ quy mô  và tươm tấc. Các em đều có quà và đều hưởng trọn không khí trung thu đúng nghĩa.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

* Thái Bình:  Chùa Bụt Mọc tổ chức "Đêm hội trăng rằm"

Chùa Bụt Mọc (xã Thái Hòa, Thái Thụy) đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” vào ngày 5-9-2014 (nhằm ngày 12-8 Giáp Ngọ). Đây là năm thứ ba chùa Bụt Mọc duy trì hoạt động ý nghĩa này thu hút hơn 300 khán giả nhí cùng phụ huynh tham dự.

anh But moc 1.jpg


Trẻ em vui hội Trung thu tại chùa Bụt Mọc

Trong đêm trung thu, các bạn trẻ đã dâng lời ca tiếng hát của mình cúng dường Tam bảo, tạo ra đêm nhạc nhiều màu sắc. Sau đó, chư tôn đức đã làm lễ phá cỗ và phát quà cho các em nhỏ. Hơn 15 tiết mục dàn dựng công phu của các bạn nhỏ lần lượt được trình diễn, dưới sự cổ vũ cũng như động viên vô cùng to lớn từ quý khán giả, đã đem lại một “Đêm hội trăng rằm” vô cùng hấp dẫn, thắm đượm tình thương…

Trước đó, vào buổi chiều, Sư cô Thích nữ Như Tâm đã có thời pháp thoại cùng các bạn trẻ về chùa dự trung thu.

CTV chùa Bụt Mọc

* Vĩnh Phúc: Chùa Láp, chùa Tích Sơn tổ chức "Đêm hội trăng rằm"

Chùa Láp (P.Liên Bảo) và chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên) đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” vào ngày 7 và 8-9-2014 (nhằm ngày 14, 15-8 Giáp Ngọ).

anh chua Lap.jpg
Các em nhỏ hân hoan đón hội trăng rằm do chùa Láp và Tích Sơn tổ chức

Đêm hội có những tiết mục văn nghệ vui nhộn, hấp dẫn của các bạn tới từ CLB Thanh niên Phật tử chùa Tích Sơn, CLB Máu Vĩnh Phúc và CLB Hope Vĩnh Phúc, cuốn hút các em nhỏ và phụ huynh về dự.

Sau các hoạt động vui chơi, văn nghệ, chư tôn đức đã làm lễ phá cỗ và phát quà cho các em nhỏ.

Được biết, nhiều năm nay chùa Láp và chùa Tích Sơn duy trì hoạt động ý nghĩa này.

Thích Giác Minh

* Thái Bình: Cắm trại mùa trăng ở chùa Từ Xuyên

Ngày 6-9, chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) đã tổ chức trung thu cho các bạn nhỏ, thông qua hoạt động cắm trại tại sân chùa trong hai ngày (đến ngày 7-9).

a chua Tu Xuyen.jpg
Đêm hội trăng rằm nhân mùa Trung thu và hội trại tại chùa Từ Xuyên

Theo đó, có ba trại mang danh ba đại đệ tử của Đức Phật gồm Mục Kiền Liên (lớp võ); La Hầu La (lớp giáo lý); A Nan (đội bóng Từ Xuyên).

Các em nhỏ trong và ngoài phường tham dự với hơn 300 khán giả nhí cùng phụ huynh quy tụ về đêm hội. Chương trình mở màn với phần trao quà cho các chúng cắm trại. Tiếp ngay sau đó là những tiết mục văn nghệ vui nhộn, hấp dẫn của các bạn tới từ đạo tràng Thanh niên Phật tử Thái Bình mang lại.

Phúc Hào - Lan Phương

* Khánh Hòa: Đêm hội “Trung Thu cho em” ở chùa Bảo Phước

Tối 6-9 (13-8 Giáp Ngọ), ĐĐ.Thích Đạo Thiền, trụ trì chùa Bảo Phước, tổ dân phố Hậu Phước, phường Ninh Hà (Khánh Hòa), đã tổ chức đêm hội “Trung Thu cho em” nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu niên nhi đồng.

bp9.jpg
200 phần quà Trung thu được trao tặng và 130 phần quà dành cho các bạn nhỏ học giỏi, chăm ngoan

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Đạo Thiền đã khen ngợi các em có thành tích tốt trong học tập, là con ngoan trò giỏi và rất mong các em sẽ tiếp tục phát huy những thành tích tốt trong năm học mới. Ông Nguyễn Biên, tổ trưởng tổ dân phố Hậu Phước đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trong cả nước nhân dịp Tết Trung thu năm 2014.

Ngoài các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do các em Gia đình Bảo Phước, Tuệ Uyển Gia Định và Tuệ Uyển Nha Trang còn có sự góp mặt của ca sĩ nhí Đồ Rê Mí Khánh An nên đêm văn nghệ đã đem lại không khí vui tươi đầy ấn tượng.

Bên cạnh 200 phần quà Trung thu, nhà chùa đã tặng 130 phần gồm vở, bút cho những em có hoàn cảnh khó khăn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.

Tin, ảnh: Quảng Ấn

* Thanh Hóa: Chùa Ông Sư với "Trung thu cho em"

Chiều 14-8 Giáp Ngọ (7-9-2014), tại chùa Ông Sư (chùa Hòa Long) ở làng Hòa Triều, xã Tiến Nông (Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã diễn ra chương trình "Trung thu cho em" dành cho các bạn nhỏ trên địa bàn.

chua Ong Su.jpg
Tặng quà khuyến khích đạo đức học đường tại chùa Ông Sư

Chương trình diễn ra rộn ràng với các tiết mục giao lưu văn nghệ, với sự tham gia của các cháu Trường Mầm non xã Tiến Nông, CLB Trái Tim Hồng... đem lại những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, cùng những nụ cười thật hồn nhiên.

BTC cũng đã trao tặng những suất quà khuyến khích đạo đức học đường với ước mong các cháu luôn hiếu kính với ông bà, cha mẹ, vâng lời thầy cô giáo và tử tế với bạn bè... mãi là con ngoan trò giỏi, đệ tử Phật chí thành.

Minh Tông

* Thanh Hóa: Trung thu ở chùa Hồi Long

Chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ, Phòng giáo dục và đào tạo huyện sở tại hôm ngày 5-9 qua đã tổ chức tặng quà và giao lưu với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 8 xã vùng biển và thị trấn Bút Sơn nhân dịp trung thu và đầu năm học mới.

chua Hoi Long.JPG
Các em nhỏ tới chùa Hồi Long thưởng thức đêm hội Trung thu tổ chức dành cho mình

Tại buổi lễ, Sư cô Thích Ðàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long đã gửi lời chúc Tết Trung thu thật hoan hỷ ấm áp đến với tất cả các em thiếu nhi.

Bà Đoàn Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã khen ngợi công lao của sư cô trụ trì - là một người có tấm lòng từ bi, luôn quan tâm tới công tác nhân đạo, xã hội trên địa bàn .

Trong đêm hội, BTC trao 25 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 40 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng.

Trịnh Xuân Mạnh

* Hà Giang: Chùa Thiên Ân lo Tết Trung thu cho thiếu nhi

Tối ngày 4-9 (nhằm ngày 11-8 Giáp Ngọ), chư Tăng và Phật tử chùa Thiên Ân (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi trên địa bàn thị trấn.

anh Bao le.jpg
Các em nhỏ đã có một mùa Trung thu hoan hỷ bên mái chùa Thiên Ân

ĐĐ.Thích Nguyên Toàn, Phó ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Hà Giang và đông đảo Phật tử, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi về dự.

Đúng 19g00, mở đầu là màn múa lân, sau đó các em đã được tham gia những trò chơi đố vui có thưởng, hát những bài ca ngợi về tuổi thơ, quê hương đất nước, Tết Trung thu…

Đây là Tết trung thu đầu tiên do chùa Thiên Ân tổ chức cho các em thiếu nhi tại chùa, một không khí Tết Trung thu mang đậm truyền thống đã được chư Tăng và Phật tử chuẩn bị từ hơn một tháng trước.

Chương trình này là một hình thức “đưa đạo vào đời” rất gần gũi và thân thương - ánh trăng Trung thu không chỉ đơn giản có chú Cuội, chị Hằng, thỏ ngọc; lồng vào đó là ánh trăng từ bi, yêu thương của Đức Phật đối với thế gian này.

Bảo Lê

* Lạng Sơn: Hàng ngàn bạn nhỏ vui hội trăng rằm

Tối 13-8 Giáp Ngọ, tại chùa Thành - trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra đêm hội Tết Trung thu - trao quà khuyến học cho 402 các em thanh thiếu niên nhi đồng Phật tử trong tỉnh là học sinh giỏi năm học 2013 - 2014.

a Lson 1.jpg
Các bạn nhỏ cùng tụng kinh Phúc Đức tại chùa Thành


Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Quảng Truyền, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã lên phát biểu khai mạc.

Sau đó, toàn thể đại chúng tụng kinh Phúc Đức để cầu nguyện trí tuệ và sức khỏe cho các em Thanh, thiếu nhi đồng Phật tử - quý thầy chùa Thành làm chủ lễ.

Chương trình diễn ra có nhiều tiết văn nghệ đặc sắc được biểu diễn, các màn biểu diễn múa lân, các em được phá cỗ vui Tết Trung thu, tham gia các trò chơi, rước đèn ông sao. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã chuẩn bị hơn 5.000 chiếc đèn lồng, để tặng cho các em về dự chương trình.

a Lson 2.jpg
Và 402 em đã được trao quà khuyến học dịp này

a Lson 3.jpg
Hàng ngàn em nhỏ hoan hỷ xem múa lân


Bình Trần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày