Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần II thắp hương cúng dường Đức Phật

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 29-11, 61 thí sinh cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã được Sư cô TN.Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam hướng dẫn đến chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) thắp hương cúng dường Đức Phật.

Bắt đầu có mặt từ 5g30 phút tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, 61 thí sinh cuộc thi Hoa hậu

DSC_0025.JPG

các Dân tộc Việt

Nam

lần II đã có mặt cùng Ban Tổ chức thắp hương dâng cúng dường Đức Phật.

Tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, Sư cô cũng hướng dẫn các thí sinh ngồi thiền theo tư thế kiết già.  Nhiều thí sinh khá bối rối khi lần đầu tiên đi chùa, ngồi thiền nhưng chỉ vài phút sau dưới sự hướng dẫn chu đáo của Sư cô Hương Nh ũ, các thí sinh bắt đầu làm quen và ngồi thiền, quán niệm hơi thở trong 30 phút với tư thế kiết già.

Trước đó, đêm 28-11, tại Khách sạn Windsort Plaza (Q.5), Sư cô TN.Hương Nhũ cũng có thời pháp ngắn chủ đề "Em đẹp như hoa sen", hướng dẫn thí sinh ngồi thiền và niệm Phật đi kinh hành.

Sư cô Hương Nh ũ cho biết, thắp hương dâng Phật, hướng dẫn ngồi thiền cho các thí sinh trước hết nhằm giúp các bạn thư giãn, buông xả mọi lo lắng, áp lực thắng thua của cuộc thi. Đồng thời giúp các bạn thí sinh có khái niệm về không gian thâm trầm linh thiêng của mái chùa gắn liền với truyền thống văn hóa của dân tộc. Và, dù thí sinh có tôn giáo nào cũng có thể làm quen với thiền, tập thở, điều phục thân tâm.

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần II năm 2011 do Ủy ban Dân tộc và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Quốc tế - CIAT phối hợp tổ chức.

Đêm chung kết - Lễ đăng quang sẽ diễn ra vào ngày 10-12 tại Nhà hát Hòa Bình.

Người giành ngôi Hoa hậu các Dân tộc sẽ nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng; Á hậu 1: 70 triệu đồng; Á hậu 2: 50 triệu đồng và khoảng 10 giải thưởng phụ khác. BTC nhận hồ sơ từ ngày 1-6 đến 15-10, các thí sinh ở cả 3 khu vực Bắc, Trung , Nam .

Chùm ảnh các thí sinh cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm:

DSC_0003.JPG

DSC_0006.JPG

Các thí sinh có mặt lúc 5g30 sáng

DSC_0103.JPG

DSC_0090.JPG

DSC_0007.JPG

DSC_0015.JPG

DSC_0025.JPG

DSC_0016.JPG

DSC_0033.JPG

DSC_0035.JPG

Thắp hương dâng Phật

DSC_0007.JPG

DSC_0055.JPG

Sư cô TN.Hương Nhũ hướng dẫn ngồi thiền

DSC_0057.JPG

DSC_0048.JPG

DSC_0049.JPG

DSC_0052.JPG

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2007 Trương Thị May

làm mẫu ngồi thiền cho thí sinh

DSC_0062.JPG

DSC_0082.JPG

DSC_0065.JPG

Các thí sinh ngồi thiền tư thế kiết già

DSC_0066.JPG

DSC_0069.JPG

DSC_0070.JPG

Xả thiền

DSC_0084.JPG

DSC_0086.JPG

DSC_0117.JPG

Tập yoga do Ban Tổ chức hướng dẫn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày