Thiền tự Tường Phù tổ chức trại hè "Quốc học"

GNO - Ngày 17-7, thiền tự Tường Phù (祥符禅寺), thành phố Vô Tích, khu thắng cảnh Linh Sơn, tổ chức trại hè "Quốc học Khải Trí" lần thứ III cho các em thiếu nhi, hơn ba mươi trại viên thiếu nhi đến từ Vô Tích và xung quanh thành phố.

h1.jpg

Trại hè "Quốc học" tại thiền tự Tường Phù

Hoạt động trại hè cho các em năm nay, sẽ thông qua các khoa mục như: Trà đạo, nghệ thuật đồ gốm, thư pháp, thái cực quyền... và các hạng mục khác. Đó là học tập kinh điển quốc học, tham gia phát triển tố chất, bồi dưỡng năng lực chính mình... cùng với các bạn vốn dĩ xưa nay chưa từng quen biết, trải qua trại hè "Quốc học", các em sẽ sống cạnh nhau, sinh hoạt cùng nhau và hiểu biết nhau nhiều hơn.

h2.jpg

Các trại viên thiếu nhi học kinh điển Quốc học

Thiền tự Tường Phù - ngôi cổ sát nghìn năm được xây dựng vào khoảng niên hiệu Trinh Quán đời Đường (627-649). Ngôi cổ sát có lịch sử lâu đời này rất hưng thịnh, các bậc cao tăng thường xuất thân nơi đây, vốn được xưng tụng là "Ngay núi có non Linh Thứu, kế thừa chánh pháp Từ Ân".

h3.jpg
Bồi dưỡng năng lực cho các em tự chăm sóc mình

Theo truyền thuyết, Pháp sư Tam Tạng Huyền Trang đời Đường đã từng đến nơi đây, nhìn thấy đỉnh núi sau chùa giống núi Linh Thứu ở Tây Trúc – nơi ngài du học, liền đặt tên là "Tiểu Linh Sơn" (小灵山). Đến niên hiệu Tường Phù đời Bắc Tống (1008-1016), chùa được đổi tên là "Tường Phù thiền tự" (祥符禅寺).

Ngôi cổ sát lịch sử do các bậc cao tăng chủ trì, khói hương ngày càng thịnh vượng, dần dần trở thành thánh địa Phật giáo quan trọng dọc theo bờ Thái Hồ. Trong chùa hiện nay vẫn tồn tại cây ngân hạnh, mai trang, ao sen, giếng cổ... chúng đã chứng kiến ngôi cổ sát này trải qua phong vũ hàng nghìn năm và đã trở thành khu di tích lịch sử văn hóa, khiến cho mọi người một khi nhìn thấy, trong lòng chợt dấy lên một tình cảm sâu xa hoài cổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày