TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: SGGP
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: SGGP
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 24-6, HĐND TP.HCM khóa X đã triệu tập kỳ họp thứ nhất với 86 đại biểu tham dự (8 đại biểu vắng mặt) đã tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo đó, với 82/86 phiếu (đạt tỷ lệ 95,35%), bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1967), Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức tái đắc cử Chủ tịch HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Lệ năm sinh năm 1967, quê quán TP.HCM, Thạc sĩ Luật. Bà từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND Q.3, Bí thư Quận ủy Q.3, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, hiện là Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - Ảnh: TTBCTPHCM

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM - Ảnh: TTBCTPHCM

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972) tái trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM là ông Lê Trương Hải Hiếu (sinh năm 1981); Ông Cao Thanh Bình (sinh năm 1980) làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1974) được bầu làm Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM; Bà Phạm Quỳnh Anh (1981) làm Trưởng ban Pháp chế HĐND TPHCM.

Cũng trong kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.HCM khóa X, với 77/86 phiếu (đạt tỷ lệ 89,53%), ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: TTBCTPHCM

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: TTBCTPHCM

Ông Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Bến Tre, Tiến sĩ Kinh tế học, từng kinh qua nhiều chức vụ như Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn rồi giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Quận ủy quận 2 (TP.HCM), Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 được giới thiệu và đắc cử, gồm: ông Lê Hòa Bình (sinh năm 1970, quê quán: Quảng Ngãi), bà Phan Thị Thắng (sinh năm 1976, quê quán: Long An), ông Ngô Minh Châu (sinh năm 1964, quê quán: TP.HCM), ông Dương Anh Đức (sinh năm 1968, quê quán: TP.Đà Nẵng) và Võ Văn Hoan (sinh năm 1975, quê quán: Quảng Ngãi).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày