TP.HCM: Chùa Pháp Võ tổ chức lễ Vu lan, văn nghệ

GNO - Tối 16-8 (nhằm 14-7-Bính Thân), tại chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức lễ cài hoa hồng và văn nghệ nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

ANHGIa (1).JPG

Phật tử chia sẻ nhân lễ Vu lan - Báo hiếu

Tại buổi lễ, NS.Thích nữ Như Thảo, trụ trì chùa Pháp Võ đã có bài pháp thoại chia sẻ với Phật tử về lễ Vu lan, ý nghỉa của những bông hoa hồng khi cài lên ngực mang ý nghĩa báo ân cha mẹ, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn là biết ơn và báo ơn tứ trọng ân. Đó là ân quốc gia, ân sư trưởng, ân cha mẹ luôn luôn ghi sâu ân đức đó như  “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”.

Các em mồ côi chùa Pháp Võ đã cài hoa hồng lên chư Ni, Phật tử tại chùa. Giây phút bông hồng cài lên ngực áo đã có những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc nhưng cũng có những ánh mắt đượm buồn nhớ về đấng sinh thành, về chữ hiếu thiêng liêng.

ANHGIa (4).JPG

NS.Thích nữ Như Thảo có bài pháp thoại về ý nghĩa Vu lan đến các Phật tử

ANHGIa (6).JPG

Các em mồ côi cùa Pháp Võ cài hoa hồng tới các cụ và các em nhỏ

Dịp này, chùa cũng tổ chức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ TP.HCM biểu diễn với những ca khúc về mẹ; sự chia sẻ về tình cha mẹ của chư Ni, Phật tử tại buổi lễ thêm phần ý nghĩa.

ANHGIa (3).JPG

Không khí Vu lan ấm áp ở chánh điện chùa Pháp Võ

ANHGIa (2).JPG
Phật tử tham dự lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Pháp Võ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày