TP.HCM: Hạ thủy 7 đóa sen hồng mừng Phật đản trên kênh Nhiêu Lộc

Các đóa sen sau khi lắp ghép cánh được hạ thủy trên dòng kênh Nhiêu Lộc
Các đóa sen sau khi lắp ghép cánh được hạ thủy trên dòng kênh Nhiêu Lộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-5 (5-4-Nhâm Dần), 7 đóa sen hồng kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 đã được hạ thủy trên kênh Nhiêu Lộc, đoạn qua Quan Âm tu viện (384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Chư Ni và Phật tử Quan Âm tu viện thực hiện khóa lễ cầu nguyện trước khi hạ thủy 7 đóa sen hồng - Ảnh:Tịnh Văn

Chư Ni và Phật tử Quan Âm tu viện thực hiện khóa lễ cầu nguyện trước khi hạ thủy 7 đóa sen hồng - Ảnh:Tịnh Văn

Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện cho biết những đóa sen hồng được chùa bắt đầu được làm cách đây hơn một tháng do các bạn sinh viên, học sinh và Phật tử của tu viện cùng tham gia thiết trí để thể hiện tấm lòng người con Phật hướng tâm về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, trong niềm vui phục hồi mọi sinh hoạt cộng đồng sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mỗi hoa sen được thiết kế gồm 24 cánh, khung thép, được tháo rời, với đường kính 6m, cao 3m đặt trên trụ phao rộng 3m2. Việc thiết kế và trưng bày 7 đóa sen trên sông kênh Nhiêu Lộc nhằm kính mừng Phật đản, biểu thị cho 7 bước đi của Đức Thế Tôn sau khi hạ sinh, đồng thời cũng truyền đi thông điệp “tri ân báo ân, ước nguyện hòa bình, thế giới an lạc hạnh phúc và bảo vệ môi trường”.

Hạ thủy hoa sen xuống Kênh Nhiêu Lộc

Hạ thủy hoa sen xuống Kênh Nhiêu Lộc

Theo đó, vào tối ngày 8-4 Âm lịch (8-5-2022), Quan Âm tu viện sẽ chính thức cử hành lễ thắp sáng 7 hoa sen, bắt đầu cho tuần lễ Phật đản năm nay. Đây cũng là lần thứ 8, Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận phối hợp với Quan Âm tu viện hạ thuỷ và thắp sáng 7 đóa sen hồng Kính mừng Đại lễ Phật đản. 7 đóa sen hồng sẽ được thắp sáng và duy trì đến hết rằm tháng Tư.

Mỗi hoa sen gồm 24 cánh sen

Mỗi hoa sen gồm 24 cánh sen

Một cánh sen hồng được bạn trẻ cẩn thận mang ra bờ kênh để lắp ráp

Một cánh sen hồng được bạn trẻ cẩn thận mang ra bờ kênh để lắp ráp

Trụ đỡ cánh sen
Trụ đỡ cánh sen
Phật tử lắp ráp từng cánh sen
Phật tử lắp ráp từng cánh sen
Nhiều bạn trẻ cùng về công quả
Nhiều bạn trẻ cùng về công quả
Các cánh sen được bạn trẻ lắp vào trụ cẩn thận
Các cánh sen được bạn trẻ lắp vào trụ cẩn thận
Bệ đỡ hoa sen được đưa xuống dòng sông
Bệ đỡ hoa sen được đưa xuống dòng sông
Hạ thủy thành công hoa sen hồng
Hạ thủy thành công hoa sen hồng
Hoa sen hồng trên dòng Kênh Nhiêu Lộc
Hoa sen hồng trên dòng Kênh Nhiêu Lộc
Người đi đường thích thú ghé chiêm ngưỡng
Người đi đường thích thú ghé chiêm ngưỡng
Pano chào mừng
Pano chào mừng
Các hoa sen hạ thủy chuẩn bị đưa ra định vị giữa dòng kênh
Các hoa sen hạ thủy chuẩn bị đưa ra định vị giữa dòng kênh
7 đóa sen hồng trên Kênh Nhiêu Lộc sẽ được thắp sáng vào tối mùng 8-4-Nhâm Dần
7 đóa sen hồng trên Kênh Nhiêu Lộc sẽ được thắp sáng vào tối mùng 8-4-Nhâm Dần
Anh Kiên, một trong những tình nguyện viên đang cố định lại các hoa sen
Anh Kiên, một trong những tình nguyện viên đang cố định lại các hoa sen
Cố định hệ thống dây điện cho các hoa sen
Cố định hệ thống dây điện cho các hoa sen
Công nhân vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nơi dòng kênh
Công nhân vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nơi dòng kênh
Đường kính mỗi hoa sen 6m, cao 3m đặt trên trụ phao rộng 3m2
Đường kính mỗi hoa sen 6m, cao 3m đặt trên trụ phao rộng 3m2
Với ý nghĩa truyền tải thông điệp “tri ân báo ân, ước nguyện hòa bình, thế giới an lạc hạnh phúc và bảo vệ môi trường
Với ý nghĩa truyền tải thông điệp “tri ân báo ân, ước nguyện hòa bình, thế giới an lạc hạnh phúc và bảo vệ môi trường
Cẩn thận cố định các hoa sen
Cẩn thận cố định các hoa sen
Niềm vui khi những cánh sen hồng mừng Phật đản được hạ thủy thành công
Niềm vui khi những cánh sen hồng mừng Phật đản được hạ thủy thành công
Các bạn trẻ cùng hân hoan mừng Phật đản
Các bạn trẻ cùng hân hoan mừng Phật đản
Gia công ánh sáng cho hoa sen
Gia công ánh sáng cho hoa sen
7 đóa sen hồng sẽ được thắp sáng từ mùng 8-4 và duy trì đến hết rằm tháng Tư
7 đóa sen hồng sẽ được thắp sáng từ mùng 8-4 và duy trì đến hết rằm tháng Tư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày