TP.HCM: Ni giới khởi động trở lại công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương chủ trì buổi họp Ban Tổ chức vào năm 2021
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương chủ trì buổi họp Ban Tổ chức vào năm 2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo Công văn số 169/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 12-4-2022 gởi đến Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM được tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Hai năm qua do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên Phân ban Ni giới TP.HCM phải tạm hoãn tổ chức Đại lễ, hiện nay TP.HCM bước sang giai đoạn thích ứng trong bình thường mới nên Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM khởi động trở lại công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ.

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM họp công tác tổ chức Đại lễ vào năm 2021

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM họp công tác tổ chức Đại lễ vào năm 2021

Theo đó Công văn số 169/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương ấn ký, gởi đến Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM được tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2022, tại TP.HCM.

Đại lễ tưởng niệm nhằm tôn vinh công đức, đạo hạnh của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Vị Ni đầu tiên của Ni đoàn thời Đức Phật và những tấm gương cao quý của chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.

Thời gian tổ chức trong hai ngày, 1 và 2-10-2022 (nhằm 6, 7-9-Nhâm Dần); địa điểm tổ chức tại chùa Thanh Tâm (đường Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đại lễ tưởng niệm dự kiến với 1.000 đại biểu gồm chư Ni và Phật tử các tỉnh, thành, quý khách…

Buổi họp thảo luận công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm tại tổ đình Từ Nghiêm tháng 6-2021

Buổi họp thảo luận công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm tại tổ đình Từ Nghiêm tháng 6-2021

Dự kiến chương trình gồm: Ngày 1-10-2022 (6-9-Nhâm Dần), buổi sáng lễ yết bái Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại tổ đình Từ Nghiêm (số 415 - 417 đường Bà Hạt, phường 4, quận 10) và cung rước tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni về chùa Thanh Tâm. Buổi chiều có chương trình tọa đàm, chủ đề Ni giới Phật giáo TP.HCM: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, tại chùa Thanh Tâm.

Ngày 2-10-2022 (7-9-Nhâm Dần), sẽ chính thức diễn ra chương trình Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư vị tiền bối Ni hữu công đã viên tịch.

Nhiều cuộc họp của Ni giới về công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm đã không thực hiện được do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Nhiều cuộc họp của Ni giới về công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm đã không thực hiện được do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM đã tạm hoãn công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào năm 2020, 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày