TP.HCM: Triển khai tổ chức Phật đản, an cư PL.2561

GNO - Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban, ngành trực thuộc cùng 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã họp, triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2561 - DL.2017 vào sáng nay, 11-3, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

ANHBT (11).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc buổi họp - Ảnh: Bảo Toàn

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng cho biết, sắp tới PG TP.HCM có nhiều Phật sự quan trọng, chuẩn bị cho lễ đặt đá xây dựng Bát Bửu Phật Đài (chùa Phật Cô Đơn), xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh vào 9 giờ, ngày 13-3 (nhằm ngày 16-2-Đinh Dậu). Ngoài ra, công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2561 theo thông bạch của Trung ương Giáo hội, Phật giáo TP.HCM cần chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm. 

Đại lễ Phật đản PL.2561 tại TP.HCM, lễ đài chính của PG TP tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10, TP.HCM), sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ, ngày 15-4-Đinh Dậu,

5 giờ, ngày 8-4-Đinh Dậu, Ban Trị sự PG TP sẽ tổ chức rước kiệu hoa cung thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự. Lộ trình: Từ tổ đình Ấn Quang - đường Sư Vạn Hạnh – đường 3/2 - vào cổng chào Việt Nam Quốc Tự trên đường 3/2.

Sau đó, BTS PG TP tiến hành lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự.

BTS PG TP giao Ban Nghi lễ thực hiện các nghi lễ Tắm Phật cũng như các nghi thức Đại lễ Phật đản chính thức tại Việt Nam Quốc Tự.

ANHBT (12).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình bày kế hoạch tổ chức Phật đản - Ảnh: Bảo Toàn

ANHBT (8).JPG
Chư tôn đức BTS PG quận, huyện tham dự - Ảnh: Bảo Toàn

Năm nay, BTS PG TP sẽ không tổ chức diễu hành xe hoa, tuy nhiên BTS PG quận huyện tùy vào điều kiện của địa phương có thể tổ chức diễu hành xe hoa.

Tuần lễ Phật đản, Ban Hoằng pháp PG TP chịu trách nhiệm tổ chức tọa đàm, thuyết giảng theo chủ đề của TƯGH; BTS PG quận huyện chủ động tổ chức và liên hệ để thỉnh chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, TP.HCM thuyết giảng tại các lễ đài của quận, huyện, các tự viện.

BTS PG quận huyện tổ chức Đại lễ, thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni tại trụ sở của BTS PG quận, huyên, hoặc các cơ sở tự viện phải thực hiện theo đúng chương trình của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản của GHPGVN TP đề ra. Việc treo biểu ngữ, pa-no, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản, hoa đăng, phóng sinh, thuyền hoa, kiệu hoa… cần liên hệ các ban, ngành hữu quan để được hỗ trợ việc tổ chức Đại lễ Phật đản

ANHBT (15).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Bảo Toàn

Về công tác chuẩn bị An cư kiết hạ, tất cả BTS PG quận huyện tổ chức An cư kiết hạ cho hành giả phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định, tùy vào tình hình thực tế, các quận huyện có thể tổ chức ngày vào hạ trong khoảng từ 8 đến 16-5-Đinh Dậu và kết thúc từ mùng 8 đến 16-7-Đinh Dậu.

Năm nay, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ TP sẽ tổ chức lễ tác pháp an cư của BTS PG TP vào lúc 6 giờ, ngày 14-5-Đinh Dậu tại Việt Nam Quốc Tự. Và, lễ tác pháp tự tứ vào ngày 13-7-Đinh Dậu.

ANHBT (13).JPG

TT.Thích Đồng Văn trình bày kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ - Ảnh: Bảo Toàn

Đặc biệt, năm nay, từ ngày 20 đến 29-6-Đinh Dậu, tất cả thành viên BTS PG TP, các ban, ngành trực thuộc và BTS PG quận, huyện đều phải tập trung về Việt Nam Quốc Tự cùng nhau cấm túc an cư theo quy củ thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập tam vô lậu học (chư tôn đức đăng ký an cư, sau khi mãn hạ sẽ được cấp văn bằng An cư kiết hạ nhiệm kỳ 2012-2017 của GHPGVN TP.HCM).

Trong mùa An cư kiết hạ, mỗi nửa tháng, vào lúc 6 giờ ngày 14, 29 Âl (hoặc 28 tháng thiếu), tất cả thành viên BTS PG TP, các ban, ngành trực thuộc và 24 BTS PG quận, huyện phải tập trung về Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang để bố-tát, sinh hoạt Phật sự.

Phân ban Ni giới PG TP cũng thực hiện việc tác pháp an cư, tự tứ, bố-tát, sinh hoạt, quá đường tại trụ sở của Phân ban.

ANHBT (14).JPG

HT.Thích Minh Thông góp ý tại buổi họp - Ảnh: Bảo Toàn

Đối với Phật giáo Nam tông và Hệ Khất sĩ, thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16-5-Đinh Dậu, kết thúc vào ngày 16-7-Đinh Dậu.

Mùa an cư, tất cả các viện, trường, lớp Phật học tại TP.HCM phải tạm ngưng sinh hoạt để Tăng Ni sinh tập trung tại một trú xứ hoặc trở về địa phương an cư, thúc liễm thân tâm, tu bồi giới đức.

ANHBT (10).JPG

HT.Thích Tịnh Hạnh đọc thư ngỏ vận động xây dựng Bát Bửu Phật đài - Ảnh: Bảo Toàn

ANHBT (9).JPG
Quang cảnh buổi họp - Ảnh: Bảo Toàn

Tại buổi họp, chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP cũng vận động ủng hộ tài chánh xây dựng Bát Bửu Phật Đài, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đến chư tôn đức BTS PG TP, BTS PG quận, huyện. Bước đầu, chư tôn đức đăng ký ủng hộ hơn 17,6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày