Trại Hạnh truyền thống GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế

GNO - Chiều qua, 14-7, BHD Phân ban GĐPT tỉnh TT-Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc trại Hạnh truyền thống GĐPT tỉnh tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, tỉnh TT-Huế).

hue3.JPG


Huynh trưởng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng BHD
Phân ban GĐPT tỉnh TT-Huế trao quyết định và gắn phù hiệu cho Trại trưởng

Quang lâm chứng minh có chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức Ban Tổ chức lễ hội Quán Thế Âm; chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị xã, các tổ đình, tự viện, niệm Phật đường; các anh chị huynh trưởng các đơn vị GĐPT cùng đông đảo đoàn sinh ngành Nữ GĐPT tỉnh TT-Huế.

Huynh trưởng Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh TT-Huế, trại trưởng trại Hạnh phát biểu khai mạc, cho biết, hạnh nguyện từ bi của mẹ hiền Quán Thế Âm là gương sáng, là nền tảng căn bản để tất cả các chị huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT sống lục hòa với nhau, là cơ hội để hôm nay chị em có dịp gặp gỡ, trao đổi, tham dự những cuộc thi, trò chơi, cùng nhau tâm sự những gì đã trải qua trong cuộc sống để khuyến tấn nhau. 

hue5.JPG
Ban quản trại ra mắt chư tôn đức

hue6.JPG
HT.Thích Khế Chơn ban đạo từ

hue9.JPG
Đường vô đất trại ngành nữ GĐPT TT-Huế

HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tán thán đạo tâm của quý huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT đã tổ chức và tham gia hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Đồng thời, Hòa thượng cũng gửi lời chúc sức khỏe, an lạc đến quý Phật tử - luôn dõng mãnh tinh tiến tu học dưới sự che chở của mười phương chư Phật. 

Năm nay, trại Hạnh thực hiện nhiều nội dung chương trình tu học ý nghĩa như hội thi ngành Nữ khéo tay: làm thiệp, gói quà, trang trí và cắt tỉa trái cây; cuộc thi "Bạn Lam hoàn hảo"; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm ngành Nữ qua các thiên chức làm em, làm chị, làm vợ, làm mẹ, làm bà; văn nghệ và nghe pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày