Trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại Bình Thuận

GNO - Sáng 21-5 (rằm tháng Tư, Bính Thân), tại chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận trang nghiêm tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2560.

pg bthuan (2).jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư vị trong Ban TT BTS Phật giáo tỉnh: HT.Thích Huệ Tánh, HT.Thích Minh Trí, HT.Thích Trí Thành, HT.Thích Giác Minh, HT.Thích Giác Sơn.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng các ông bà lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh, TP.Phan Thiết đồng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể Tăng Ni, Phật tử đồng hướng về Phật đài lắng nghe HT.Thích Huệ Tánh tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2560 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh trình qua buổi lễ diễn văn Phật đản PL.2560 - DL.2016 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN - khẳng định những giáo lý trong sáng và toàn bích, những lời dạy của vị Đạo sư Giác Ngộ - Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Đồng thời, kêu gọi các cấp Giáo hội, toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh tích cực tham gia chương trình bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thế giới hòa bình bằng hành động thiết thực, cụ thể, xóa bỏ cực đoan, đoàn kết hòa hợp vì Phật sự chung, vì lợi ích của dân tộc và phục vụ chúng sinh.

Trong buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu - mong muốn chư Tăng Ni và Phật tử tinh tấn, sáng suốt trong cuộc sống, quyết tâm bài trừ mê tín dị đoan, phát huy tinh thần xây dựng nông thôn mới, ngăn chặn mọi hành vi chia rẽ nội bộ - đi ngược lợi ích truyền thống dân tộc Việt Nam.

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Tâm thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thu Sơn thay mặt Thành ủy TP.Phan Thiết trao tặng lẵng hoa kính mừng Đại lễ Phật đản.

pg bthuan (16).jpg


Khóa lễ kính mừng Phật đản theo truyền thống

pg bthuan (1).jpg
Nghi thức thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

Kết thúc phần nghi thức cúng dường truyền thống mừng ngày Đản sanh diễn ra trong trang nghiêm thanh tịnh, Ban Tổ chức Đại lễ, chư tôn đức chứng minh và các vị đại biểu thả bồ câu cầu nguyện hòa bình thế giới và quốc thái dân an.

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày