Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sái tịnh đàn tràng trong nghi thức khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức sáng 19-2 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng 17-2, tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức), chư tôn đức đã cử hành nghi thức khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Nhâm Dần.
Tại chánh điện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng cùng sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử.
Buổi lễ tại chánh điện chùa Huê Nghiêm
Hòa thượng Thích Lệ Trang - trụ trì chùa Huê Nghiêm dẫn lễ, cùng chư Tăng Ni đã cử hành nghi thức khai kinh, tụng thời kinh Dược Sư đầu tiên trong pháp hội năm nay.
Được biết, pháp hội Dược Sư diễn ra trong 3 ngày, từ 17 cho đến 19-2 (tháng Giêng năm Nhâm Dần), sẽ trì tụng 7 đàn, vào lúc 8g, 14g và 18g hàng ngày. Ngày 19 sẽ tán đàn sau khi kết thúc thời kinh thứ bảy.
Video buổi lễ do PV Giác Ngộ TV của Báo Giác Ngộ thực hiện
Phật tử có thể tùy nghi tham dự cầu nguyện với lễ phục trang nghiêm, theo sự hướng dẫn của Ban Nghi lễ tại chánh điện của chùa.
Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm năm Nhâm Dần (2022) sẽ kết thúc vào ngày 19-2 sau khi trì tụng thời kinh Dược Sư thứ bảy
GNO - Hôm nay, 11-7, theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, đã tìm được thêm 20 bộ hài cốt và một mộ tập thể.
GNO - Ngày 11-7, tại trường hạ chùa Hòa Lạc (phường Phủ Lý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã trang nghiêm cử hành Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, đồng thời công bố và trao quyết định thành lập Ban Đại diện Phật giáo liên phường Phủ Lý.
GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.