Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Tắc An

GNO - Sáng 20-10 (nhằm 4-9-Canh Tý), môn đồ đệ tử đã vân tập về chùa Thiền Tôn 2 (Q.2, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Tông trưởng Thiên Thai giáo quán tông.

hao 1.jpg

Trước Giác linh đường cố Trưởng lão HT.Thích Tắc An tại chùa Thiền Tôn 2

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh và HT.Thích Thiện Tâm, đồng phó Chủ tịch HĐTS; chư tôn đức Tông môn Thiên Thai giáo quán tông và đông đảo Tăng Ni, Phật tử đồng tham dự.

Trước giác linh đài cố Trưởng lão HT.Thích Tắc An, chư vị Hòa thượng Chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni thành kính dâng tâm hương cúng dường; toàn thể môn đồ pháp quyến đồng cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Đại diện môn đồ đệ tử, ĐĐ.Thích An Nguyện đã dâng lời cảm niệm; qua đó nguyện lòng ghi nhớ thâm ân giáo dưỡng của Trưởng lão HT.Thích Tắc An, người đã dày công ươm mầm đạo pháp, một đời vì sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh, tiếp Tăng độ chúng nối dòng Thiên thai giáo quán, làm rạng rỡ tông phong.

hao.jpg

Chư tôn thiền đức dâng hương tưởng niệm

Cố Trưởng lão HT.Thích Tắc An húy Tắc An hiệu Lãng Thiện, đời thứ 23 dòng thiền Thiên Thai giáo quán tông, thế tánh Lâm danh Văn Phận, xuất thế năm Đinh Mão tại xã Thạnh Mỹ Lợi (Thủ Đức, Sài Gòn). Cả gia đình Hòa thượng đều là đệ tử quy y Tổ thượng Đạt hạ Đức chùa Thiền Tôn - ngôi chùa do chính ông bà ngoại Hòa thượng sáng lập.

Hòa thượng có duyên với Phật rất sớm, 4 tuổi đã theo mẹ lên chùa lễ Phật. Lúc lên 7 tuổi, tổ Thiền Tôn dạy ngài nên đến chùa học đạo, ngài về nhà xin phép cha mẹ lên chùa đi tu. Vốn là gia đình có truyền thống nhiều đời thuần thành kính tin Phật pháp, khi nghe được điều này cha mẹ ngài liền hoan hỷ ưng thuận.

Năm 1933, Hòa thượng xuất gia, tổ Thiền Tôn cho ngài pháp danh Tắc An. Năm 1938, ngài thọ giới Sa-di và theo học luật Sa-di với tổ Tôn Thạnh. Hòa thượng là người nhỏ tuổi nhất trong chư huynh đệ, với đức tính hiền hòa, lễ phép, chăm học siêng làm, cộng thêm tướng tế hạnh đoan nghiêm nên được Tổ sư, bạn học thương mến.

Từ năm 1946-1950, ngài học tại Phật học đường Liên Hải (Phú Lâm) do HT.Thích Trí Tịnh làm Hiệu trưởng. Năm ngài 20 tuổi (năm 1946), ngài thọ Tỳ-kheo Bồ-tát giới tại Đại giới đàn chùa Tôn Thạnh.

Năm 1953-1955, ngài theo học tại Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang.

Hòa thượng thanh tu trang nghiêm giới đức, là bậc học rộng hiểu nhiều trong chốn tòng lâm; ngài được kính trọng, cung thỉnh chứng minh trong các việc trọng đại của Tăng-già. Cố Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh làm giới sư, tuyên luật sư và chứng minh tại nhiều đại giới đàn ở TP.HCM, Long An, An Giang.

Ngài thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào ngày 23-10-2017 (4-9-Đinh Dậu) tại chùa Thiền Tôn 2; trụ thế 91 năm, 71 Hạ lạp.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày