Tưởng niệm tăng sĩ gốc Phi đầu tiên trên thế giới

Chân dung thầy Suhita Dharma
Chân dung thầy Suhita Dharma

GNO - Thầy Suhita Dharma viên tịch vào ngày 28-12-2013 tại chùa Diệu Pháp, San Gabriel, California, Hoa Kỳ. Trước sự ra đi của thầy, chư Tăng pháp lữ và bạn bè, người thân cùng thiện nam tín nữ Phật tử đã đến phúng điếu, cầu nguyện và tiễn biệt thầy về cõi Phật.

Trước khi đến với đạo Phật, thầy Suhita Dharma đi theo Thiên Chúa giáo, từng tu học trong nhà thờ Thiên Chúa giáo và đã được xếp vào một vị trí khá quan trọng trong nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Sau đó thầy cải đạo sang đạo Phật, từng thọ giới theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Kim Cang thừa. Trong thời gian đầu khi HT.Thiên Ân sang Hoa Kỳ hoằng pháp, thầy Suhita Dharma đã đến học đạo với HT.Thiên Ân rồi sau đó xin xuất gia với Hòa thượng, được Hòa thượng truyền giới.

Thầy Suhita Dharma là một nhà hoạt động xã hội và là một tuyên úy Phật giáo trong các nhà tù. Thầy còn được biết đến là một người sử dụng những lời Phật dạy như là những nền tảng đấu tranh cho công bằng xã hội với tư cách đại diện cho những người bất hạnh trong xã hội, chẳng hạn như những người tị nạn, những người vô gia cư bị bệnh HIV, những người lao động nhập cư, những người lao động nghèo và những phạm nhân, nạn nhân của thiên tai… Thầy là người đã thành lập nhà tế bần Metta Vihara tại Richmond, California.

Ở giai đoạn cuối đời, thầy Suhita Dharma tập trung vào một số hoạt động tại Juarez, Mexico, nơi thầy thành lập Trung tâm Hạt giống Từ Bi của Đạo Phật (Seeds of Compassion Buddhist Center) để hoằng pháp và giúp đỡ những người dân địa phương.

Được biết, thầy Suhita Dharma là vị đệ tử đầu tiên của HT.Thích Thiên Ân (một trong những tu sĩ Phật giáo Việt Nam đầu tiên đến Hoa Kỳ lập chùa và hoằng pháp) tại Hoa Kỳ. Còn thầy Suhita Dharma là tu sĩ Phật giáo gốc Phi đầu tiên trên thế giới.

Minh Nguyên (Theo Shambhalasun.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày