Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, Thành viên Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã đến dâng hương tưởng niệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang vào chiều 20-11.
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Buổi lễ có sự tham dự của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái;

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; đại diện các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; đại diện Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQVN phía Nam, lãnh đạo chính quyền TP.Thủ Đức,...

Trước lễ đường, Hòa thượng Thích Như Tín, đại diện chư tôn đức dâng hương và thực hiện khóa lễ ngắn nhằm tưởng nhớ những đóng góp vô cùng to lớn mà cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng Thích Giác Toàn tri ân tấm chân tình của chư tôn đức dành cho Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc

Hòa thượng Thích Giác Toàn tri ân tấm chân tình của chư tôn đức dành cho Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc

Thay lời môn đồ pháp quyến, Hòa thượng Thích Giác Toàn tri ân tấm chân tình mà chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội dành cho một vị Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, cũng như sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Được biết, ngày mai, 21-11, lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc sẽ được tổ chức nội bộ trong Hệ phái Khất sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Chư Tăng tham dự
Chư Tăng tham dự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc, thế danh Lê Văn Xa, sinh ngày 15-4-1936 tại làng Tân Ninh, tỉnh Gia Định (nay là phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Ngày 29-9-1958, ngài xuất gia với Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên khi tròn 22 tuổi. 3 năm sau (1963), ngài được Hòa thượng bổn sư cho đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo tại tịnh xá Ngọc Giang (An Giang).

Sau đó, ngài cùng Hòa thượng Pháp sư đi hành đạo khắp các tỉnh miền Nam, miền Trung, dựng lập đạo tràng tịnh xá như: tịnh xá Ngọc Hương (Vũng Tàu), tịnh xá Ngọc Hạnh (huyện Hóc Môn), tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh), Pháp viện Minh Đăng Quang (quận 2 cũ), tịnh xá Ngọc Thuận (Trảng Bàng - Tây Ninh), tịnh xá Ngọc Sơn (TP.Rạch Giá), tịnh xá Ngọc Hưng (Sóc Trăng), …

Năm 1966, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam được thành lập, Hòa thượng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Kiểm soát. Năm 1975, Hòa thượng về trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang. Năm 1978, ngài được công cử kế tục trách nhiệm Trưởng Giáo đoàn IV.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Khi GHPGVN ra đời, ngài là thành viên trong phái đoàn Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam tham gia Hội nghị Thống nhất Phật giáo. Từ năm 1997 đến năm 2007, ngài là Ủy viên Hội đồng Trị sự và Phó ban Tăng sự Trung ương. Năm 2007, ngài được đại hội suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh cho đến khi viên tịch.

Hòa thượng viên tịch lúc 7 giờ sáng ngày 12-12-2020 (28-10-Canh Tý) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, trụ thế 85 năm, 57 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày