Xem nhà sư múa 'Giải oan thích kết'

Tối 4-10, tại sân khấu vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), người dân thủ đô đã được chứng kiến màn múa 'Giải oan thích kết" - một trong 9 điệu múa cổ Thăng Long trình diễn trong chương trình 'Thăng Long mở hội tìm lại dấu xưa'.

"Giải oan thích kết"  là một nghi lễ tâm linh quan trọng của Phật giáo và cũng là điệu múa cổ mang tính nhân văn, với việc lập đàn trai giải oan, cầu siêu tịnh độ, giải trừ oan khổ cho tất cả các vong linh nhiều đời được siêu thoát, để con cháu nơi trần thế được an lạc, thái bình

Thông thường một đàn cúng kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

Trải qua bảy lần cắt kết, với bảy ấn bắt quyết và diễn ra trong không gian nhỏ hẹp, chừng vài mét vuông của nhà chùa đã được sân khấu hóa.

Vải trắng tượng trưng cho dây chăng thường thấy trong các đàn kết

 

Điệu múa còn được biết đến với tên 'Chạy đàn cắt kết'

 

Nhà sư bắt quyết trên chậu hỏa bồn

Ngoài múa Giải oan thích kết còn có múa Trống Hội, múa Trống Bồng (Triều Khúc), Tổ khúc múa Giảo Long, Tổ khúc múa Phù Đổng, múa Bài Bông, múa Lục Cúng, múa Lễ Chữ, múa Chạy Cờ.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày