GNO - Nhiều khóa tu có ý nghĩa đã được thiền sư Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đã được tổ chức trước và sau Đại lễ Phật đản quốc tế tại Việt Nam 2008 này.
ta vẫn nói không
đêm dài và địa ngục
ta vẫn nói không
giá rét và đau thương
nắng ấm đã lên rồi
thắp muôn vạn triêu dương
“Niềm ước muốn loài người lệ sẽ thôi rơi. Tình yêu thương đem lại niềm vui khắp nơi”, tác giả của những ca từ đầy nhân văn và giai điệu bác học trên là Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang thuộc núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tiếp nối chương trình sinh hoạt quần chúng, hôm nay 10.4.Mậu Tý (14/5/2008) vào lúc 20 giờ 00 tại Trung tâm văn hóa huyện Hương Thủy đã diễn ra chương trình Văn nghệ kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2552
Phật đản là một lễ hội văn hóa tâm linh lâu đời. Bản thân lễ hội không đứng riêng ra như một chỉnh thể văn hóa biệt lập (thuộc về tôn giáo) mà là mạch sống tâm linh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, được người Việt nhiều đời gọi một cách gần gũi thân thương với khát vọng thuần thiện, hòa bình, no đủ: ngày Bụt sinh, Bụt đẻ. Đó cũng là ngày (là mùa) tâm thức hướng lành của dân tộc.
Mùa Phật đản, hoa Vô ưu một lần lại nở! Ngài giáng phàm giữa vườn Lâm Tỳ Ni rực rỡ ánh hào quang, hòa quyện trong sắc hương thơm ngát của chư Thiên, mây trời kết ngũ sắc cúng dàng, gió nhạc êm đềm, chim hót líu lo, núi Tu Di dường như cúi đầu để tiếp đón Bậc Thầy của nhân thiên.
(GN0) Trên 20.000 Tăng Ni, Phật tử đã có mặt trên khán đài sân vận động Trung Tâm Thể dục thể thao Quân Khu 7 (Q.Tân Bình) vào 6 giờ sáng nay 19- 5 để tham dự đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008 do Ban Trị Sự THPG Tp Hồ Chí Minh tổ chức.
Kính bạch Chư tôn giáo phẩm, Chư Hòa thượng,
Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Cư sĩ Phật tử,
Kính thưa Chư liệt vị,
Hôm nay, 19-5, tại khu tam giác Bãi Trước, TP. Vũng Tàu, chính thức cử hành Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc tại tỉnh BR-VT.
Nằm trong khuôn khổ của Đại lễ Phật đản có qui mô lớn nhất từ trước đến nay ở Lâm Đồng, tối qua 13/4 ÂL, hơn 30.000 Tăng Ni, chính quyền các cấp, đồng bào Phật tử, quí tôn giáo bạn, du khách trong và ngoài nước vân tập quanh Hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt) để chứng minh, tham dự, bái vọng đêm hội hoa đăng, phong sinh đăng với chủ đề “Đêm Sen Mừng Đại Lễ”.
Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chánh Liêm – UV HĐTS, Trưởng BTS tỉnh GHPG Quảng Trị cùng chư tô đức Tăng Ni trong Ban Trị sự - Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2552 tại Quảng Trị.
Đúng 7 giờ sáng 19-5, tại khu tam giác Bãi Trước, TP. Vũng Tàu Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã long trọng cử hành Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 19-5, 2008 tại Chùa Quan Âm (Chùa Phật Tổ), Khóm 3, Phường 4, Tp.Cà Mau, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp quốc 2008 - Phật lịch 2552
Sáng ngày 19-5, tại Lễ đài chính ở Công viên Nước thành phố đã diễn ra Đại lễ Phật đản 2552 do Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo Đà Nẵng tổ chức. Dự lễ có các đồng chí Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Công Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố…
LTS: Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo sinh năm 1940 tại Hà Nội, năm 13 tuổi được gia đình gửi đi Pháp du học, sau đó trúng tuyển và theo học khoa Sáng tác âm nhạc của Nhac viện Quốc gia Paris. Năm 1963, 23 tuổi, ông đã đoạt giải nhất sáng tác nhạc của Pháp, với tác phẩm “Thành đồng tổ quốc” ca ngợi Việt Nam anh dũng chống giặc ngoại xâm. Nhạc sĩ là tác giả của bản nhạc giao hưởng và hợp xướng Khai giác trình diễn tại Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (LHQ) Hà Nội. Một chiều bên hồ Hoàng Cầu, trước cửa nhà nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo ở Hà Nội, mặc dù đang rất bận vì tập trung cho chương trình hợp xướng Khai giác tại Đại lễ Phật đản LHQ, ông vẫn dành thời gian để trò chuyện cùng phóng viên Giác Ngộ... GN
Được hình thành phát triển vào những năm đầu của thập kỷ 40 và sau đó chính thức mang tên "Gia Đình Phật Tử Việt Nam" vào năm 1951. Trải qua thời gian dài gần 60 năm tồn tại và không ngừng phát triển, Gia đình Phật tử xứng đáng với vai trò và nhiệm vụ của mình trong các hoạt động "hộ đạo, giúp đời".
Hàng chục ngàn tăng ni, du khách trong và ngoài nước cùng bà con Phật tử các huyện thị thành trong toàn tỉnh Lâm Đồng đã vân tập về lễ đài chính (trung tâm văn hoá du lịch Lâm Đồng bên bờ Hồ Xuân Hương) để kỷ niệm lần thứ ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Đêm 18-5 (14-04 Mậu Tý) tại thành Phố Huế, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Huế đã cử hành lễ Rước Phật đi từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm trong im lặng hùng tráng để cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
Thực là một thiện duyên thú vị và chẳng định trước cho một cư sĩ Phật tử làn nhàn như tôi được viếng thăm ngôi cổ tự Jogyesa tại Seoul, thủ đô của Nam Hàn trong chốc lát vào mùa Phật đản năm nay 2008.
Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, hay còn gọi là Đại lễ Tam hợp Liên Hiệp Quốc, kỷ niệm ba sự kiện là Đản sanh, Thành đạo và Niết bàn của Đức Phật. Tên gọi chính thức tại Việt Nam là Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, hoặc còn gọi là Ngày Phật đản/Tam hợp Liên Hiệp Quốc.